(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua rà soát thống kê trên địa bàn 9 huyện miền núi Thanh Hóa hiện có 45 cầu treo dân sinh, trong đó 40 cầu đang được sử dụng, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông nông thôn. Tuy nhiên, 12 cầu treo đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ.

Cận cảnh những cây cầu treo xuống cấp

Qua rà soát thống kê trên địa bàn 9 huyện miền núi Thanh Hóa hiện có 45 cầu treo dân sinh, trong đó 40 cầu đang được sử dụng, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông nông thôn. Tuy nhiên, 12 cầu treo đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ.

Video: Cầu Na Tảng, xã Ban Công, Bá Thước không đảm bảo an toàn.

Cận cảnh những cây cầu treo xuống cấp

Cầu treo Na Tảng (Ban Công, Bá Thước) có chiều dài 48m, rộng 2m, mặt cầu được làm bằng tre luồng, các mố cầu, dây cáp đã có dấu hiệu hoen gỉ. Mỗi khi người dân lưu thông qua, cây cầu bị rung lắc mạnh.

Cận cảnh những cây cầu treo xuống cấp

Các kết nối cầu lỏng lẻo.

Cận cảnh những cây cầu treo xuống cấp

Cầu treo Bến Lậm (Lang Chánh) dù xuống cấp nhưng hàng ngày vẫn phải đảm bảo lưu thông cho hàng trăm người cùng phương tiện.

Cận cảnh những cây cầu treo xuống cấp

Kết cấu mặt cầu Bến Lậm được chắp vá bằng ván gỗ và tre luồng, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]