(vhds.baothanhhoa.vn) - Trò chơi “đỏ, đen” luôn có một sức hút vô hình khiến các “con nghiện” khi đã dính vào thì khó lòng dứt ra được...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “cho - bán” số lô, số đề

Trò chơi “đỏ, đen” luôn có một sức hút vô hình khiến các “con nghiện” khi đã dính vào thì khó lòng dứt ra được...

Gần đây, hành vi “bán - mua - cho - soi” số lô, số đề đang phổ biến rộng rãi trên không gian mạng. Đánh vào lòng tham, muốn nhanh chóng giàu có của một bộ phận người dân, nhiều trang mạng xã hội liên tục gửi công khai đăng tải thông tin dưới danh nghĩa "Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số kiến thiết miền Nam.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “cho - bán” số lô, số đề

Các "con nghiện" thích thử vận may qua từng con số. (Ảnh chụp màn hình).

Thông qua mạng xã hội zalo, facebook, email,... đối tượng lừa đảo tiếp cận người dân quảng cáo về việc cung cấp số lô, số đề may mắn có khả năng trúng thưởng lớn. Tiếp đó, nhằm tạo dựng niềm tin và thuyết phục “con nghiện” đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời đường mật như: cam kết trúng 100%, thu về số tiền lớn, không trúng sẽ được hoàn tiền... đi kèm theo thông tin, chứng cứ giả của những người đã trúng lô, trúng đề. Nhưng chẳng có “món hàng nào là miễn phí” nếu nạn nhân muốn có được “con số may mắn” để đổi đời thì phải bỏ ra một số tiền dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng được gọi với cái tên như: “phí dịch vụ”, “phí tiên tri”, “phí đăng ký”...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “cho - bán” số lô, số đề

Nhóm lô, đề hoạt động công khai trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi đóng phí, kẻ gian cung cấp các số lô, số đề cho người cần. Dĩ nhiên, nếu không trúng thưởng, thì số tiền phí mà nạn nhân đã đóng trước đó “tự động” không cánh mà bay và đối tượng cũng chặn mọi liên lạc. Còn nếu may mắn trúng thưởng, kẻ gian lập tức yêu cầu chia “hoa hồng”, hoặc trả một phần tiền thưởng với danh nghĩa “phí tiên tri” vì đã cung cấp các số lô - số đề may mắn.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “cho - bán” số lô, số đề

Những tin nhắn tạo niềm tin nhằm đánh lừa “con nghiện” lô, đề. (Ảnh chụp màn hình).

Chưa dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn sử dụng chiêu trò lập facebook giả tự xưng là cô đồng cho số online... Các đối tượng sẽ có những bài đăng trước giờ cho số để chế độ cá nhân, sau giờ có kết quả xổ số sẽ vào sửa đúng kết quả và công khai bài viết khiến cho không ít người mắc bẫy “dâng hiến” hết tài sản của mình, thậm chí phải vay nặng lãi chỉ để “cúng” tiền lô, đề.

Theo đó, Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức xử phạt cụ thể đối với hành vi đánh bạc như sau: Người có hành vi mua số lô đề bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (khoản 1 - Điều 26). Người bán số đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô đề bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (khoản 2 - Điều 26), người làm chủ lô, đề bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (khoản 5 - Điều 26).

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “cho - bán” số lô, số đề

Hy vọng vào trò may rủi để mong đổi đời. (Ảnh minh họa).

Mặt khác, theo quy định tại Điều 321 – Bộ Luật hình sự với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc người phạm tội có thể bị xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 322 – Bộ Luật hình sự với mức phạt cao nhất đến 10 năm tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Do vậy, để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo cho số lô, đề trực tuyến người dân cần hết sức cẩn thận, cân nhắc và và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tham gia bất kỳ hoạt động tài chính nào để bảo vệ tài sản và tránh trở thành nạn nhân của những trò may rủi vào lô, đề.

Ngọc Lan


Ngọc Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]