Cảnh giác với chiêu trò mời hội thảo tặng quà để bán thẻ du lịch
Có thể thấy, chiêu thức lừa đảo ngày càng diễn ra sôi động trên không gian mạng dưới nhiều hình thức. Bất kể ngành, nghề nào cũng dễ dàng trở thành “miếng mồi béo bở” để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Gần đây, xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp mời người dân tham gia Hội thảo du lịch để tặng vé máy bay, phòng khách sạn miễn phí... nhưng thực chất là để bán “Thẻ du lịch”.
Bản hợp đồng với nhiều phần quà hấp dẫn. (Ảnh nguồn Internet)
Theo đó, chị H ở phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) đã suýt trở thành nạn nhân của đối tượng trên chia sẻ: “Gần đây, tôi có nhận được cuộc điện thoại mời tham dự hội thảo tại một Khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh. Họ bảo tôi sẽ có chuyến du lịch nghỉ dưỡng miễn phí tại một căn hộ khách sạn 5 sao trong các quần thể nghỉ dưỡng, nên mời tôi đến xác nhận thông tin để nhận quà, khi đi mang theo chứng minh thư để đối chiếu.”
Được biết, phương thức lừa đảo trên đã xuất hiện ở nhiều địa phương, đáng lo ngại hơn là chúng hoạt động với quy mô vô cùng chuyên nghiệp, có trụ sở văn phòng riêng và đội ngũ nhân viên đảm nhận mỗi người một vai trò như: người điện thoại mời chào, người nắm bắt tâm lý khách hàng, người quản lý thuyết phục khách hàng đóng tiền… Và dĩ nhiên, mục đích duy nhất chính là thuyết phục người tham gia đóng tiền vào “thẻ du lịch” từ 20% đến 30% số tiền vào hợp đồng để nhận được “thẻ du lịch” có thời hạn từ 15-20 năm.
Nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của chiêu trò "mời dự hội thảo để tặng quà". (Ảnh nguồn Internet)
Kịch bản không mới nhưng nhờ đánh đúng vào tâm lý “được tặng quà” rồi được đi du lịch miễn phí tại những địa điểm nổi tiếng, cao cấp hấp dẫn tội gì không đi, các đối tượng lừa đảo đã nhắm vào các bác hưu trí, người cao tuổi... trót đặt niềm tin vào thứ thẻ “kỳ diệu” có giá trị sử dụng từ 15 - 20 năm và có nhu cầu nghỉ dưỡng tại quốc gia, vùng lãnh thổ hay tỉnh, thành nào trên cả nước cũng được, bởi như lời chúng thuyết phục là “thẻ du lịch thông minh”. Vậy là chiếc bẫy giăng sẵn của chúng đã bắt được bao nhiêu “con mồi” một cách dễ dàng. “Bút sa gà chết” khi đặt bút ký vào bản hợp đồng, hàng loạt người rơi vào tình cảnh rút tiền ra không được mà đóng tiếp cũng chẳng xong đành chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận mất tiền; còn kẻ lừa đảo kia đã cao chạy xa bay cùng với số tiền lớn đã chiếm đoạt.
Website mời chào du lịch mọc lên như nấm trên mạng xã hội.
Gọi là kỳ nghỉ miễn phí nhưng đó chỉ là “mồi nhử” được các đối tượng lừa đảo tung ra để “dụ” mọi người. Phấn khởi, tin tưởng chưa được bao lâu thì nhiều người đã phải hối hận vì số tiền không cánh mà bay cùng với giấc mơ “kỳ nghỉ thiên đường” chính thức khép lại.
Đừng nhẹ dạ, cả tin mà bị “sập bẫy”. Ảnh minh họa.
Trên thực tế, hành vi trên đã được các cơ quan chức năng nhiều lần phát đi cảnh báo nhưng vẫn có không ít người nhẹ dạ cả tin vẫn “sập bẫy”. Để ngăn chặn tình trạng này, bản thân mỗi người cần nâng cao cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các doanh nghiệp, đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Đừng ngây thơ tin vào thứ miễn phí được vẽ ra để rồi tiền mất tật mang.
Phú Lan
{name} - {time}
- 2023-06-01 14:23:00
Nơi chắp cánh ước mơ của trẻ mồ côi, người khuyết tật thị xã Bỉm Sơn
- 2023-05-31 10:13:00
Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ
- 2023-05-26 08:24:00
Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch
Đảm bảo an toàn mùa du lịch biển 2023: An toàn thực phẩm
Chờ đổi thay ở những bản vùng khó
Ngộ độc Botulinum - hiếm xảy ra nhưng bất cứ ai cũng có nguy cơ
Nhiều công trình cấp nước ở miền núi hư hỏng và hoạt động kém hiệu quả
Sức sống mới ở làng nghề mộc truyền thống Hoằng Đạt
Điện lực Mường Lát bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn mùa nắng nóng
Xóm chạy thận chật vật với nắng nóng
Nông Cống: Người dân kêu khổ vì đường giao thông xuống cấp
Nắng nóng, dân khổ vì bãi rác bốc mùi