(vhds.baothanhhoa.vn) - Lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè..., đồng thời lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của một bộ phận người dân Việt Nam, các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới nhiều hình thức.

Cảnh giác với lời mời chào vé máy bay, tour du lịch giá rẻ

Lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè..., đồng thời lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của một bộ phận người dân Việt Nam, các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới nhiều hình thức.

Sự thuận tiện, nhanh chóng của nền tảng số cũng là điều kiện để các đối tượng mạo danh website/fanpage của một số công ty du lịch uy tín, có thương hiệu để sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải vào hội nhóm thông tin về tour tuyến, phòng khách sạn, du thuyền với những mỹ từ “siêu giảm giá”, “sale sốc” chỉ từ 2 đến 6 triệu cho tour 3 ngày 2 đêm... đánh vào tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của người dân.

Cảnh giác với lời mời chào vé máy bay, tour du lịch giá rẻĐối tượng “thả thính" mua bằng combo du lịch giá rẻ. (Ảnh chụp màn hình).

Để lấy lòng tin, đối tượng làm giả ảnh biên lai hoặc hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân phải thanh toán trước 30% - 50% giá trị gọi là phí đặt cọc để giữ chỗ thì mới được “chốt đơn”. Và dĩ nhiên, sau khi chuyển khoản thành công, người mạo danh nhân viên công ty du lịch cũng mất hút theo cùng số tiền đó và không để lại dấu tích gì.

Mặt khác, các đối tượng còn làm giả/chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng hoặc sử dụng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo) để liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè báo tin bị mắc kẹt khi đi du lịch ở nước ngoài và đang cần gấp một khoản tiền. Bên cạnh đó, việc mạo danh đại lý vé máy bay, tiến hành đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán cũng đã khiến nhiều người khốn đốn với các “siêu lừa”.

Cảnh giác với lời mời chào vé máy bay, tour du lịch giá rẻ

Hội nhóm du lịch thu hút lượng lớn người tham gia. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, mặc dù hành vi chiếm đoạt tài sản trên đã từng xuất hiện và được các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo; nhưng, với thủ đoạn “móc túi” ngày càng tinh vi, mánh khóe của các đối tượng; biến mạng xã hội thành “chợ lừa đảo” khi liên tục xuất hiện tài khoản tự xưng là nhân viên, cộng tác viên bán hàng của các công ty “ma” mọc lên như nấm thì người dân rất khó để phân biệt “thật - giả”. Điều này, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến cho kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng của du khách có thể bị hoãn hoặc chậm so với dự kiến đề ra.

Cảnh giác với lời mời chào vé máy bay, tour du lịch giá rẻChiêu trò làm “mạo danh” công ty du lịch trở nên phổ biến. (Ảnh minh họa)

Để hạn chế tình trạng trên, khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn tour qua các trang website uy tín, có tích xanh hoặc hoặc đánh giá sao của cộng đồng, lựa chọn người bán có thông tin rõ ràng. Cẩn trọng với tour du lịch giá rẻ, giảm giá; đặc biệt, không được chuyển tiền đặt cọc giữ chỗ khi chưa có đầy đủ xác thực. Nhận biết, website lừa đảo qua tên hoặc logo thông thường sẽ bị thay đổi những chi tiết rất nhỏ để qua mắt người xem và sử dụng tên miền đuôi lạ như .cc, .xyz, .tk… Hơn hết, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai nhằm tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Lan


Phú Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]