(vhds.baothanhhoa.vn) - Thị trường hoa tươi dịp Lễ tình nhân (14-2) đã ế ẩm vì dịch COVID-19, tới nay nhiều tiểu thương bán hoa lại lo lắng trước việc buôn bán ảm đạm diễn ra trong dịp 8-3.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Thị trường hoa tươi dịp Lễ tình nhân (14-2) đã ế ẩm vì dịch COVID-19, tới nay nhiều tiểu thương bán hoa lại lo lắng trước việc buôn bán ảm đạm diễn ra trong dịp 8-3.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Theo nghi nhận của phóng viên, tối ngày 7-3 tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa), nhiều loại hoa tươi phục vụ ngày 8-3 được bày bán nhưng lượng khách đến mua khá thưa thớt.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Hoa hồng một trong những mặt hàng hoa bán chạy nhất trong dịp lễ 8-3 có giá khoảng 150.000 - 160.000 đồng/bó 30 bông hồng Đà Lạt, giảm khoảng 100.000 đồng/bó so với các năm trước. Còn hoa hồng cành ngắn được bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/bó 50 bông.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Chị Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương bán hoa chia sẻ: "Mọi năm, từ ngày 6-3 đã có người đến mùa hoa, ngày 7-3 được xem là thời gian buôn bán cao điểm nhất, chợ hoa đông nghẹt người đến mua hoa với số lượng sỉ để mang về bán lại phục vụ cho dịp 8-3. Nhưng năm nay do dịch bệnh nên chợ vắng khách lắm”.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Những loại hoa khác như hoa cẩm chướng, hướng dương… cũng giảm giá chỉ còn 40.000 - 70.000 đồng/bó, giảm gần một nữa so với cùng kỳ năm ngoái.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Hoa đồng tiền năm ngoái giá bán 20 bông khoảng 80.000 đồng, năm nay chỉ còn 40.000 đồng/20 bông.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

“Giá hoa ly năm ngoái tầm này 400.000 – 500.000 đồng/ 10 cành, năm này giá còn có 200.000 đồng/ 10 cành mà cũng không có người mua”, một tiểu thương chia sẻ.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Đủ loại hoa sặc sỡ màu sắc được các đại lý nhập về phục vụ 8-3 nhưng rất vắng người đến mua.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Nhiều cửa hàng bày bán các loại hoa được bó sẵn, đa dạng chủng loại hoa và màu sắc với giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/giỏ.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Đến mua hoa từ sớm để về tặng người thân dịp 8-3, anh Nguyễn Văn Huấn (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Giá hoa năm nay giảm mạnh so với năm ngoái. Chợ cũng vắng hơn. Tôi đi làm về qua chợ mua hoa nghĩ chợ sẽ đông lắm, nhưng đến khi ra chợ thì khá vắng người”.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

“Hoa năm nay đẹp, bắt mắt nhưng lượng khách đến hỏi mua rất ít. Vì dịch bệnh, mọi người cũng tiết kiệm chi tiêu, các em sinh viên cũng ít đi chơi nên tôi mất đi một lượng lớn khách hàng”, chủ một của hàng hoa nói.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

“Những bó hoa hồng nhỏ với màu sắc rực rỡ được tiệm bó sẵn, bán với giá 200.000 đồng/giỏ, cũng là những giỏ như thế này năm ngoái phải bán với giá 300.000 đồng”, chị Chị Nguyễn Thị Hương nói.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Các loại hoa được bày bán đa dạng nhưng rất ít khách ghé mua.

Chợ hoa lớn nhất Thanh Hóa vắng khách dịp 8-3

Hoa được bày bán dọc các con đường của Chợ đầu mối Đông Hương (TP Thanh Hóa) nhưng lượng khách đến mua ít khiến nhiều chủ của hàng lo lắng “đứng ngồi không yên” khi ngày 8-3 gần kề.

Tin liên quan:

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]