(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm gìn giữ, bảo vệ môi trường tại khu dân cư, nhà văn hóa, công viên mi ni..., trong nhiều năm qua, cán bộ, Nhân dân thôn 1 Hồng Thái (xã Hoằng Đồng) đã chung tay, góp sức, duy trì đều đặn các buổi lao động tập trung vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần.

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Nhằm gìn giữ, bảo vệ môi trường tại khu dân cư, nhà văn hóa, công viên mi ni..., trong nhiều năm qua, cán bộ, Nhân dân thôn 1 Hồng Thái (xã Hoằng Đồng) đã chung tay, góp sức, duy trì đều đặn các buổi lao động tập trung vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần.

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Việc tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào mỗi sáng chủ nhật đã được thôn 1 Hồng Thái triển khai từ 9 - 10 năm nay. Ban đầu, hoạt động này được duy trì 1 tháng/lần, nhưng kể từ khi xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, việc quét dọn vệ sinh tập trung tại khu dân cư được triển khai đều đặn 1 tuần/lần vào các sáng chủ nhật.

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Sau khi loa truyền thanh của thôn phát thông báo, đông đảo cán bộ, Nhân dân thôn 1 tập trung lao động. Buổi lao động thường bắt đầu từ 6 rưỡi - 7 giờ sáng, mỗi gia đình có ít nhất 1 người tham gia.

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Nội dung công việc chủ yếu là quét dọn đường làng ngõ xóm, hành lang giao thông, khơi thông cống rãnh xung quanh khu vực nhà ở, khu dân cư...

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Sau đó, mọi người tâp trung quét dọn, chăm sóc cây xanh, khuôn viên nhà văn hóa, công viên mini...

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Mọi người hăng hái làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao.

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Mỗi người mỗi việc “tùy theo sức của mình”.

Chung tay, góp sức bảo vệ môi trường khu dân cư

Thôn 1 Hồng Thái hiện có 221 hộ với 872 nhân khẩu. Mỗi buổi lao động tập trung của thôn có khoảng hơn 100 người tham gia với đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Có những thời điểm chuẩn bị cho các sự kiện của thôn, xã, trước thềm lễ, tết, số người tham gia lao động lên tới gần 200 người. Đây là hoạt động thiết thực, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên quê hương Hoằng Đồng. Năm 2020, thôn 1 Hồng Thái được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, chờ Hội đồng thẩm định đánh giá, quyết định.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]