(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào sáng thứ Ba hằng tuần, các bệnh nhân và người thân đang điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát lại tập trung xuống sảnh để nhận “Cháo yêu thương”.

Chương trình “Cháo yêu thương” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Vào sáng thứ Ba hằng tuần, các bệnh nhân và người thân đang điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát lại tập trung xuống sảnh để nhận “Cháo yêu thương”.

Chương trình “Cháo yêu thương” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phát “Cháo yêu thương” và sữa cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Chương trình “Cháo yêu thương” được Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Tén Tằn triển khai hơn một tháng qua. Dù trời mưa hay nắng, rét mướt hay sương mù, cứ vào mỗi sáng thứ Ba hằng tuần, các đoàn viên, thanh niên Đồn BPCK Tén Tằn, Chi đoàn Thanh niên thị trấn Mường Lát và nhóm từ nguyện Phước Hạnh lại có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát để phát cháo và sữa cho các bệnh nhân, mỗi bệnh nhân sẽ được nhận 1 phần cháo và 1 hộp sữa. Tuy không nhiều, nhưng các bệnh nhân nghèo sẽ có thêm khẩu phần ăn dinh dưỡng, đồng thời là “liều thuốc tinh thần”, động viên họ vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Chương trình “Cháo yêu thương” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Bệnh nhân người Lào và bệnh nhân trong huyện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát nhận cháo từ chương trình.

Những bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở các xã trong huyện, nhất là các xã biên giới xa xôi và đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn có bệnh nhân đến từ nước bạn Lào ở các cụm, bản giáp biên với huyện Mường Lát. Vì vậy, “Cháo yêu thương” không chỉ dành riêng cho bệnh nhân người Việt mà còn được san sẻ cho các bệnh nhân người Lào.

Chương trình “Cháo yêu thương” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên thanh niên đến tận giường bệnh phát cháo và sữa cho bệnh nhân.

Ngày 16 - 8 vừa qua, Đồn BPCK Tén Tằn, Chi đoàn Thanh niên thị trấn Mường Lát và nhóm từ thiện Phước Hạnh đã phát trên 227 suất cháo và 200 hộp sữa đến tận tay các bệnh nhân và người nhà đang chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

Chương trình “Cháo yêu thương” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Công tác chuẩn bị “Cháo yêu thương”.

Thiếu tá Lê Trung Đức, Chính trị viên phó Đồn BPCK Tén Tằn cho biết: Chương trình “Cháo yêu thương” đã khởi động được 5 kỳ, thời gian cố định vào thứ Ba hằng tuần và thực hiện xuyên suốt trong 24 tuần. Đến hết kỳ thứ 5, Đồn đã phát cho 1.200 lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với 1.200 hộp sữa và 1.200 suất cháo, tổng số tiền hơn 9 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do nhóm từ thiện Phước Hạnh kêu gọi từ các mạnh thường quân; đơn vị đứng ra hỗ trợ nguồn nhân lực nấu cháo, vận chuyển và phối hợp với Chi đoàn Thanh niên thị trấn Mường Lát phát đến tận tay bệnh nhân.

Chương trình “Cháo yêu thương” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Các chiến sỹ biên phòng cắt tóc cho các em thiếu nhi.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2022”, đồng thời phát huy mô hình “Tay kéo Biên phòng”, trong 2 ngày 13 và 14–8, Chi đoàn Đồn BPCK Tén Tằn đã phối hợp với Chi đoàn khu Đoàn Kết và Chiên Pục tổ chức cắt tóc miễn phí cho Nhân dân và các cháu học sinh. Việc làm trên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, tạo sức lan tỏa rộng lớn, xây dựng hình ảnh đẹp, tô thắm hình ảnh người lính mang quân hàm xanh trong lòng Nhân dân.

Tiến Đạt


Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]