(vhds.baothanhhoa.vn) - Trưa 13-9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nhóm từ thiện Phúc Lâm đã trao 200 suất cơm cho các y bác sĩ đang điều trị, chăm sóc bệnh nhân, y bác sĩ làm nhiệm vụ trực phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” trao 200 suất cơm cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Trưa 13-9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nhóm từ thiện Phúc Lâm đã trao 200 suất cơm cho các y bác sĩ đang điều trị, chăm sóc bệnh nhân, y bác sĩ làm nhiệm vụ trực phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” trao 200 suất cơm cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Câu lạc bộ Phúc Lâm nấu 200 suất cơm trưa dành tặng cho cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” trao 200 suất cơm cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Câu lạc bộ Phúc Lâm nấu cơm trưa dành tặng cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, từ ngày 13-9 đến 17-9, mỗi ngày Câu lạc bộ Phúc Lâm sẽ nấu 200 suất cơm trưa dành tặng cho cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, riêng ngày 18-9, câu lạc bộ phát 200 suất cháo.

Để đảm bảo dinh dưỡng, thực đơn món ăn phù hợp, phong phú và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhóm thiện nguyện đã đấu mối với nhà hàng lẩu Dì Béo (số 66, Ngô Quyền, phường Điện Biên) chịu trách nhiệm nấu ăn, lên món hàng ngày.

Chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” trao 200 suất cơm cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Những suất cơm trưa ấm lòng các y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

Đây là hoạt động nằm trong chương Chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” mà câu lạc bộ Phúc Lâm đang triển khai thực hiện.

Song song với nấu những suất cơm dành tặng cho cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Câu lạc bộ đã và đang nấu những suất cơm “0 đồng” gửi đến các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa, với tổng số hơn 200 suất ăn/ngày, cho đến hết ngày 16-9.

Chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” trao 200 suất cơm cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Hoạt động của câu lạc bộ góp phần chia sẻ khó khăn với các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhóm từ thiện Phúc lâm có hơn 20 thành viên, kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình như: Trao tặng các trang thiết bị y tế, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, đường, sữa… gửi các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các địa phương, cũng như kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Nam ruột thịt.

Ngọc Huấn - Thu Thủy


Ngọc Huấn - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]