(vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với công tác đảm bảo an ninh - trật tự lực lượng công an huyện Quan Sơn còn tích cực chủ động, phối hợp lực lương chức năng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới, vùng giáp ranh.

Công an huyện Quan Sơn siết chặt khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép trong phòng, chống dịch COVID-19

Song song với công tác đảm bảo an ninh - trật tự lực lượng công an huyện Quan Sơn còn tích cực chủ động, phối hợp lực lương chức năng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới, vùng giáp ranh.

Công an huyện Quan Sơn siết chặt khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép trong phòng, chống dịch COVID-19

Là huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh, có cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cùng nhiều đường tiểu ngạch qua biên giới nước bạn Lào, trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19 thời gian qua lực lượng công an huyện Quan Sơn đã căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt tại khu vực giáp ranh, biên giới.

Công an huyện Quan Sơn siết chặt khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép trong phòng, chống dịch COVID-19

Để chủ động, ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, lực lượng công an huyện đã tích cực phối hợp ngành chức năng làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, nhất là địa bàn biên giới. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bám rừng, bám bản, bám dân, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh - trật tự cũng như vi phạm trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị - xã hội và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh - trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Ban hành các văn bản, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, với quyết tâm vừa làm tốt công tác đảm bảo an ninh - trật tự, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Công an huyện Quan Sơn siết chặt khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ động phối hợp lực lượng biên phòng, quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, đường mòn, lối mở dọc biên giới, nắm chắc khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để hành vi nhập cảnh, vượt biên trái phép, đảm bảo an ninh - trật tự, không để dịch COVID-19 xâm nhập qua đường biên giới vào địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt trong phòng, chống dịch, lực lượng công an huyện còn tích cực phối hợp lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác rà soát, truy vết những người từ vùng dịch về địa phương, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cắm chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào trong huyện để phòng, chống lây lan, bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, nhập cảnh, trốn cách ly.

Theo đó, từ đầu năm đến nay lực lượng công an huyện phối hợp đơn vị chức năng đã bắt giữ, xử lý và cách ly tập trung 12 người, trong đó đã khởi tố 1 vụ/1 đối tượng với hành vi đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Công an huyện Quan Sơn siết chặt khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép trong phòng, chống dịch COVID-19

Trung tá Hà Văn Thông, Trưởng Công an huyện Quan Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch, bệnh COVID-19, phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng công an huyện luôn chủ động trong mọi tình huống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng biên phòng kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch tại đường mòn, lối mở khu vực biện giới. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người cách ly bỏ trốn, vượt biên, xâm nhập trái phép, đảm bảo cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh. Bố trí, tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm dịch để triển khai thực hiện phần mềm “Quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch” theo chỉ đạo của Bộ Công an.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]