(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Hoằng Đồng được biết đến là địa phương có phong trào thể dục - thế thao phát triển. Bên cạnh hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá... các công viên mi ni trên địa bàn xã là địa điểm lý tưởng để người dân vận động, luyện tập thể dục - thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần.

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Xã Hoằng Đồng được biết đến là địa phương có phong trào thể dục - thế thao phát triển. Bên cạnh hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá... các công viên mi ni trên địa bàn xã là địa điểm lý tưởng để người dân vận động, luyện tập thể dục - thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần.

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Từ một khu ruộng bỏ hoang, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự chung tay đóng góp của Nhân dân và các mạnh thường quân ủng hộ, công viên mi ni tại thôn 1 Lê Lợi (xã Hoằng Đồng) được xây dựng năm 2019, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020 với tổng diện tích khoảng 1000m2.

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Trong đó, con em xa quê có lòng hảo tâm đã ủng hộ bộ dụng cụ thể dục thể thao đặt tại công viên mi ni của thôn với giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng.

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Tạ Văn Ngạn vẫn thường xuyên đến công viên mi ni của thôn để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Cụ cho biết: “Khi càng có tuổi mình càng phải chú ý rèn luyện, giữ gìn sức khỏe hơn. Vì vậy, thay bằng việc ngồi một chỗ hay quanh quẩn ở nhà, tôi thường chọn các bài tập thể dục nhẹ nhàng, vừa sức. Từ ngày có công viên mi ni này, bà con trong thôn rất phấn khởi, hào hứng tập luyện. Đây là một trong những nhân tố quan trọng, động lực cho cán bộ và Nhân dân thôn 1 Lê Lợi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thôn kiểu mẫu vào năm 2020”.

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Trong không gian làng xã, công viên mi ni không chỉ là nơi vui chơi, giải trí, gặp gỡ, chuyện trò những lúc thảnh thơi mà còn tạo điều kiện cho người dân, nhất là người trung niên, cao tuổi tập luyện, rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao.

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Với những người muốn tăng độ dẻo dai cho xương, khớp chân có thể tập luyện các động tác đẩy chân ở dụng cụ tập luyện như thế này

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Với những người muốn thử thách mình hơn thì vui vẻ lựa chọn dụng cụ tập luyện kết hợp các động tác giãn cơ vai, cơ tay, cơ chân, gập bụng

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Các dụng cụ ở đây phần lớn đều dễ sử dụng, mang lại “hiệu quả kép” khi vừa giúp người tập nâng cao sức khỏe vừa vui vẻ, thoải mái tinh thần, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng

“Công viên sức khỏe” của xã Hoằng Đồng

Không gian công viên “xanh - sạch - đẹp” nên người dân càng thêm hào hứng, sôi nổi tập luyện.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]