Đảm bảo kiểm dịch động vật
Được đánh giá là 1 trong 3 tỉnh kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tốt nhất cả nước, tuy nhiên không vì thế ngành chức năng lơ là trong công tác kiểm dịch động vật.
Để chủ động phòng, chống, ngặn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng, lực lượng chức năng trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn phòng dịch tại các địa phương. Trong đó, công tác tiêm phòng vắc xin ở nhiều huyện được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, mang lại hiệu quả cao.
Sở NN&PTNT thường xuyên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Duy trì đội phản ứng nhanh để kiểm tra, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới khởi phát…
Mặt khác, công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh, tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông thực hiện đúng quy trình, thủ tục kiểm dịch, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.
Đến nay ngành chức năng đã kiểm dịch được 6.805 con trâu, bò; 145.450 lợn thịt; 169.520 lợn con thương phẩm; 3.325.500 gia cầm thịt... kiểm soát trên 296.230 kg thịt trâu, bò; 5.872.164 kg thịt gà; 185.530 kg thịt lợn vận chuyển ra ngoài tỉnh.
Nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nguồn thực phẩm có nguồn gốc động vật đáp ứng đủ ra thị trường trong và ngoài tỉnh, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Mai Thế Sang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian qua Chi cục đã phối hợp các ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm (buôn bán, vận chuyển động vật), phạt hành chính số tiền 9,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy 240 con lợn sau khi kiểm dịch lại phát hiện mắc bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục động vật phải công bố dịch. Phối hợp với Cục quản lý thị trường xử lý 3 trường hợp kinh doanh hàng hóa (da lợn, nầm lợn đông lạnh, nội tạng tươi sống) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiệu hủy 9.350 kg nầm lợn đông lạnh, 300 kg da lợn, 255 kg nội tạng bò tươi sống không rõ nguồn gốc, phạt tiền trên 106 triệu đồng.
Hiện nay mỗi ngày các trang trại chăn nuôi, hộ chăn nuôi trong tỉnh cung cấp trung bình khoảng 3.500 con lợn, 40.000 gia cầm, 230 con trâu, bò để giết mổ và tiêu thụ trong tỉnh, xuất bán ra tỉnh ngoài khoảng 650 - 700 con lợn, 30.000 con gia cầm, 30 - 40 con trâu, bò.
Theo ông Sang, công kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay toàn tỉnh xây dựng được 1.444 mô hình giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm.
TRUNG LÊ
{name} - {time}
- 2023-09-28 14:12:00
Mạch nguồn nội lực để Quảng Phú bứt phá trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương
- 2023-09-28 14:10:00
Những vườn hộ điển hình trên vùng đồi Như Thanh
- 2021-12-18 23:18:00
Thọ Xuân: Bảo vệ môi trường góp phẩn đẩy lùi và phòng, chống dịch bệnh
Năm 2021 các cấp hội LHPN trong tỉnh giúp 8.430 lao động nữ được học nghề
Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên
Nghề rèn đỏ lửa suốt ngày đêm chuẩn bị hàng vào tết
“Công viên” không trò chơi của những đứa trẻ vùng cao
[Infographics] - 6 Luật có hiệu lực từ 01/01/2022 và điểm mới đáng chú ý
Nga Sơn: Hiệu quả từ liên kết sản xuất nông nghiệp
Huy động hiệu quả nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Nỗ lực gỡ “thẻ vàng trong khai thác thủy sản
Đồng bào công giáo xây dựng nông thôn mới: Góp sức người, sức của