(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiến sĩ Phan Huy Ích (1751-1822), Thượng thư bộ Lễ, nhà chính trị, nhà ngoại giao vĩ đại, đã có nhiều cống hiến quan trọng về đường lối ngoại giao cho ba triều đại từ nhà Lê, nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. Ông là một trong những danh nhân làm rạng rỡ cho vùng đất giàu truyền thống Quốc Oai.

Danh nhân Phan Huy Ích - “nhân kiệt” sinh nơi “địa linh”

Tiến sĩ Phan Huy Ích (1751-1822), Thượng thư bộ Lễ, nhà chính trị, nhà ngoại giao vĩ đại, đã có nhiều cống hiến quan trọng về đường lối ngoại giao cho ba triều đại từ nhà Lê, nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. Ông là một trong những danh nhân làm rạng rỡ cho vùng đất giàu truyền thống Quốc Oai.

Danh nhân Phan Huy Ích - “nhân kiệt” sinh nơi “địa linh”

Danh nhân Phan Huy Ích - “nhân kiệt” sinh nơi “địa linh”

Phạm Nam


Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]