(vhds.baothanhhoa.vn) - Những CCB sinh ra trên mảnh đất anh hùng từng mang trên mình bộ quân phục, chiếc ba lô, khẩu súng để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, trở về xây dựng quê hương, đã tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” miệng nói tay làm, gương mẫu, nêu gương sáng.

Dấu ấn Hội Cựu chiến binh huyện Hà Trung

Những CCB sinh ra trên mảnh đất anh hùng từng mang trên mình bộ quân phục, chiếc ba lô, khẩu súng để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, trở về xây dựng quê hương, đã tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” miệng nói tay làm, gương mẫu, nêu gương sáng.

Dấu ấn Hội Cựu chiến binh huyện Hà Trung

Ra mắt “Tổ Cựu chiến binh tham gia phòng, chống bạo lực gia đình” khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung. (Ảnh tư liệu)

Kế thừa và phát huy thành tựu đạt được, Hội luôn chú trọng thúc đẩy phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu nâng cao đời sống hội viên.

Đó là PCT Hội CCB Phạm Hồng Hiền làm kinh tế giỏi ở xã miền núi Hà Sơn với mô hình trồng hoa huệ. Anh Hiền đầu tư 6 triệu đồng/1 ha, mỗi bông hoa huệ bán với giá 2.000 đồng/1 bông, lúc khan hiếm tới 3.000 đồng/1 bông. Nếu trừ chi phí sản xuất mức thu nhập từ 50-60 triệu đồng/1ha/vụ. Từ mô hình hoa huệ đạt hiệu quả cao so với cây trồng khác, học tập cách làm giàu của Chủ nhiệm CLB CCB Phạm Hồng Hiền, hiện toàn xã đã có tới 30 hộ gia đình trồng hoa huệ với tổng diện tích lên tới 50 ha.

Tại khu đồi rừng thôn Tân Sơn, xã Hà Tân, CCB Phan Văn Quynh, chủ gia trại chăn nuôi lợn rừng lai thu lãi trên 200 triệu đồng mỗi năm. “Bắt mạch” được thị trường cầu lớn gấp nhiều lần so với cung, hơn nữa đây là món ăn khoái khẩu của số đông người tiêu dùng hiện nay, anh mạnh dạn bỏ vốn đầu tư nuôi lớn rừng lai mỗi năm xuất bán ra thị trường tới 140 con.

Còn CCB trẻ, đảng viên Nguyễn Văn Hải, hội viên Hội CCB ở thôn Nhạn Trạch, xã Hà Lai lại là “kiện tướng” nuôi thỏ trong vùng. Loại thỏ đang nuôi lông màu trắng thuộc giống thỏ lai New Zealand mua tại cơ sở giống có uy tín, đảm bảo chất lượng và duy trì đàn thường xuyên trên 6.000 con/năm. Vốn ban đầu bỏ ra ước khoảng 1,2 tỷ đồng, hạch toán trừ hết chi phí lãi 400 triệu đồng/năm.

Dấu ấn Hội Cựu chiến binh huyện Hà Trung

Mô hình nuôi thỏ đem lại giá trị kinh tế cao của anh Nguyễn Văn Hải, Hội viên Hội CCB xã xã Hà Lai, huyện Hà Trung. (Ảnh tư liệu)

Đối với CCB, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nghiêm, thôn Tây Ninh, xã Yến Sơn, hàng năm SXKD và tiêu thụ sản phẩm nhựa thông tại tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An với khối lượng từ 100 - 300 tấn/năm, xuất bán sang Trung Quốc 100 tấn/năm. Doanh thu hàng năm của công ty đạt mức 4,5 tỷ đồng. Riêng năm 2018 đạt 5 tỷ đồng. Ngoài sản phẩm chính nhựa thông, công ty còn SXKD sản phẩm giống cây lâm nghiệp, nông nghiệp, cây làm bột giấy, cây bóng mát, cây đường phố doanh thu cũng đạt hơn 1 tỷ đồng/năm…

Bên cạnh đó, những cách làm hay, mô hình sáng tạo, tỏ rõ bản lĩnh của CCB trong xử lý tình huống thực tiễn không có trong sách vở nhưng đậm chất nhân văn, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương, được lan tỏa trong tỉnh và cả nước, đó là mô hình: “Tổ CCB tham gia cứu hộ cứu nạn an toàn giao thông” thành lập năm 2003; “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa trên giải phân cách cứng quốc lộ 1A” (năm 2015); “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng” (năm 2018); “Tổ CCB tham gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021…

Là huyện có quốc lộ 1A, quốc lộ 217, tỉnh lộ 508, đường sắt Bắc - Nam đi qua và hàng trăm km đường liên thôn liên xã, lưu lượng người cùng phương tiện tham gia giao thông nhiều, nhất là giờ cao điểm, các kỳ nghỉ lễ, tết. Vì vậy, đảm bảo TTATG là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra. Trước đây, một số thiếu niên thiếu ý thức ném đá lên tầu (đoạn qua xã Hà Bình) làm ảnh hưởng xấu và gây bất bình trong dư luận. Để bảo vệ tài sản chung và hành khách đi tầu, phong trào “Em yêu đường sắt quê em” của thanh, thiếu niên xã Hà Bình khởi xướng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, được nhân rộng trên phạm vi cả nước. Hiện tình trạng ném đá lên tàu không xảy ra nữa.

Nhiều việc làm ý nghĩa mà CCB đang thực hiện là: Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, hiện duy trì 44 tổ với 142 hội viên nhận giúp đỡ hàng chục đối tượng, kết quả một số người đã từ bỏ ma túy. Tổ CCB tham gia phòng chống bạo lực gia đình, mỗi tổ 3-5 hội viên ở 20/20 xã thị trấn hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với các phong trào thi đua đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tri ân đồng đội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đang lan tỏa hàng ngày trong cộng đồng góp phần làm cho cuộc sống thêm bình yên, hạnh phúc.

Với những việc làm của mình, Hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận xây dựng, bảo vệ quê hương. Hội đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (2021), nhiều cờ thi đua dẫn đầu, xuất sắc của Trung ương hội, Tỉnh Hội, Bằng khen của UBND tỉnh.

Đánh giá tổng thể về Hội, Chủ tịch Hội CCB huyện Tống Hồng Cừ khẳng định: “Trước hết, Hội biết tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, quan tâm giúp đỡ của Hội cấp trên. Thường trực huyện Hội, BCH các cấp hội, chi hội miệng nói tay làm, lấy hiệu quả mô hình, phong trào làm thước đo phẩm chất năng lực cán bộ. Nội bộ đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu gương trách nhiệm người đứng đầu”.

Lê Như Cương


Lê Như Cương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]