(vhds.baothanhhoa.vn) - Dồn mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thôn Minh Đức (xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) hướng tới mục tiêu xây dựng một vùng quê đáng sống.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Dồn mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thôn Minh Đức (xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) hướng tới mục tiêu xây dựng một vùng quê đáng sống.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Thôn Minh Đức có 439 hộ với 1.595 nhân khẩu. Những năm qua, cùng với việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, và hiện nay là nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo của địa phương không ngừng thay đổi. Hệ thống giao thông đi lại thuận tiện.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Với quan điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, người dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, chuyển đổi 2,5 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại có giá trị kinh tế cao. Trên địa bàn thôn đã triển khai một mô hình mã số vùng trồng ở khu Đồng Tự với diện tích 11,04ha, với 44 hộ tham gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,29 triệu đồng/người/năm.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Góp sức xây dựng nông thôn mới, Nhân dân thôn Minh Đức đã tự nguyện hiến 700m2 đất để mở rộng đường giao thông, làm được hơn 2.800m đường giao thông nông thôn, đổ thảm nhựa được 250m.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

100% các tuyến đường trục trục chính – giao thông nông thôn được nhựa hoá và bê tông hoá, chiều rộng nền đường từ 5m; chiều rộng mặt đường tối thiểu 4m. Hệ thống rãnh tiêu thoát nước, rãnh dọc tiêu thoát nước có nắp đậy đạt 90,5%...

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Những đường tranh bích họa được thôn đầu tư, góp phần làm đẹp làng quê.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Ngoài ra, Nhân dân trong thôn còn nhiệt tình tham gia trồng cây xanh ven các tuyến đường...

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

...và trồng hoa góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Bên cạnh đó, trung tâm văn hóa - thể thao thôn Minh Đức được đầu tư xây dựng khang trang; đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dân.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Được biết, tổng nguồn kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn đạt 12 tỷ 726 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 11 tỷ 556 triệu đồng.

Để Minh Đức trở thành miền quê đáng sống

Với những kết quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Minh Đức luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thôn phấn đấu trong năm 2022 sẽ về đích thôn NTM kiểu mẫu.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]