(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở vị trí “cửa ngõ” của thị xã Bỉm Sơn, Đền Sòng được xem là "thiêng nhất xứ Thanh”, từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn đối với du khách thập phương. Theo thống kê sơ bộ, Đền Sòng thu hút khoảng trên 25.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái những ngày đầu năm.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Nằm ở vị trí “cửa ngõ” của thị xã Bỉm Sơn, Đền Sòng được xem là "thiêng nhất xứ Thanh”, từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn đối với du khách thập phương. Theo thống kê sơ bộ, Đền Sòng thu hút khoảng trên 25.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái những ngày đầu năm.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Đền Sòng Sơn trước đây có tên gọi là Đền Sùng Trân được xây dựng dưới thời vua Lê Hiển Tông (1740-1786) trên đất Cổ Đam, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, phủ Tống Sơn, nay là phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn. Đền Sòng Sơn là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh - một trong trong “Tứ bất tử”, vị thánh quan trọng nhất của đạo Mẫu Việt Nam.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, công tác phòng, chống dịch đã và đang được chính quyền cũng như Ban quản lý di tích triển khai nghiêm túc.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Ông Hoàng Thái Cường, Phó Trưởng Tiểu ban Đền Sòng Sơn, TX Bỉm Sơn cho biết: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thị xã đã xây dựng các kế hoạch, phương án, ban hành quyết định thành lập tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích; tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khu vực thờ tự, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế phục vụ người dân, bố trí lực lượng trực tại cổng ra vào của di tích hướng dẫn người dân khai báo y tế; yêu cầu người dân giữ khoảng cách an toàn...

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Ban Quản lý di tích cũng đã tăng cường tuyên truyền các khuyến cáo của ngành y tế thông qua hệ thống pano, áp phích.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Người dân, du khách đến chiêm bái đều khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và được nhắc nhở đeo khẩu trang, quét QR-CODE...

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Hàng quán, dịch vụ phục vụ du khách được yêu cầu di dời cách xa khu vực Đền để tránh tập trung đông người.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Du khách tìm đến Đền Sòng cầu mong những điều bình an, may mắn, tốt đẹp trong mùa xuân mới.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Đền Sòng còn có nhiều điểm Check-in cho du khách.

Đền Sòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong những ngày đầu xuân

Đa phần du khách đều có ý thức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]