(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, hàng phượng tím kéo dài hàng km từ thị trấn Bút Sơn đi biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đua nhau nở khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Những ngày này, hàng phượng tím kéo dài hàng km từ thị trấn Bút Sơn đi biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đua nhau nở khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Hàng phượng tím bên tuyến đường từ thị trấn Bút Sơn đi biển Hải Tiến đua nhau khoe sắc tím.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Cây phượng tím có nguồn gốc từ Châu Mỹ, là cây thân gỗ lớn, thô nhám, cao từ 10-15m, tán cây khi phát triển có thể phủ rộng với đường kính 5-7m, lá giống như phượng vĩ, phượng vàng. Cây Phượng tím lần đầu tiên du nhập vào nước ta năm 1960 tại TP Đà Lạt và trở thành loại cây đặc sản của thành phố này.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Năm 2020, sau khi hoàn thành tuyến đường xuống khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đã đưa về trồng dọc tuyến đường này.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Phượng tím khi nở có hình ống, dài 4-5 cm và mọc thành từng chùm.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Không rực rỡ như hoa phượng đỏ, phượng tím mang lại sự thanh tao, dịu mát.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Người dân sống hai bên đường cho biết: Hoa phượng tím được huyện Hoằng Hóa trồng và chăm sóc được hơn hai năm, từ năm 2021 bắt đầu cho hoa bói và đến nay thì bắt đầu có một số cây nở rộ, rất đẹp và lạ mắt. Trong tương lai đây sẽ là tuyến đường có hàng phượng tím độc đáo ở Thanh Hóa.

Đẹp ngỡ ngàng phượng tím khoe sắc ở xứ Thanh

Trong dịp hè du khách gần xa về khu du dịch biển Hải Tiến nghỉ dưỡng sẽ được ngắm và thích thú với hàng phượng tím này.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]