(vhds.baothanhhoa.vn) - Đền Chẹ thuộc thôn Quang Vinh, xã Quang Trung (Ngọc Lặc) là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, trải qua năm tháng, đình đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được trùng tu, tôn tạo.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Đền Chẹ thuộc thôn Quang Vinh, xã Quang Trung (Ngọc Lặc) là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, trải qua năm tháng, đình đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được trùng tu, tôn tạo.

Theo Địa chí huyện Ngọc Lặc, đền Chẹ thờ vị tướng người dân tộc Mường tên là Lê Hắc Ý. Khi mang thai Lê Hắc Ý, mẹ ông đã chuyển từ Hòa Bình vào vùng đất Thanh Hóa sinh sống. Khi đến xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, bà được gia đình ông Bảng Pèm - một vị quan tại địa phương cưu mang. Lúc còn nhỏ, Lê Hắc Ý có tài trí hơn người. Năm lên 20 tuổi, ông xin Bảng Pèm gia nhập nghĩa quân Lam Sơn và được Lê Lợi đổi tên thành Lê Hắc Ý, giao nhiệm vụ cho ông chiêu mộ, rèn luyện binh sĩ. Do có sự hỗ trợ đắc lực của Lê Hắc Ý, thanh niên người Mường nô nức tham gia nghĩa quân Lam Sơn. Khi lực lượng phát triển mạnh, đội quân của Lê Hắc Ý được giao nhiệm vụ tập kích các doanh trại giặc, đảm bảo cho nghĩa quân Lam Sơn di chuyển đến căn cứ địa mới được an toàn.

Trong một lần tấn công doanh trại của quân giặc đóng tại huyện Ngọc Lặc, đội quân của Lê Hắc Ý đã chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, vì mải mê truy đuổi, đội quân của Lê Hắc Ý đã bị lực lượng chi viện của quân giặc phục kích, ông bị trúng tên độc. Khi đội quân về doanh trại tại xã Quang Trung, Lê Hắc Ý đã trút hơi thở cuối cùng.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Để tỏ lòng biết ơn công lao của ông, Nhân dân địa phương đã lập đền thờ tại làng Chẹ (nay là làng Quang Vinh). Hằng năm, vào mùng 8, mùng 9 tháng Giêng, Nhân dân xã Quang Trung nô nức tới thắp hương tưởng nhớ Lê Hắc Ý và cầu phúc, cầu an.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Trước năm 1945, đền Chẹ bị tàn phá, chỉ còn lại nền móng. Sau này, chính quyền và Nhân dân xây dựng lại trên nền cũ để lấy nơi thờ tự. Năm 2013, đền Chẹ được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Hiện mái đền Chẹ cũ kỹ, mọc rêu, ảnh hưởng đến mỹ quan của di tích.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Hệ thống kèo, cột, rui mè, đòn tay của đền Chẹ đã bị mục, gãy gây mất an toàn.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Tường bao quanh di tích bị đổ gãy.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Đền Chẹ thấp hơn so với mặt đường, trời mưa nước dồn về đây, ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường của di tích.

Di tích lịch sử văn hóa đền Chẹ cần được đầu tư tôn tạo

Ông Phạm Ngọc Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung (Ngọc Lặc), cho biết: Đền Chẹ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là niềm tự hào của cán bộ Nhân dân xã Quang Trung nói riêng và huyện Ngọc Lặc nói chung. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ xã Quang Trung. Hiện nay, đền Chẹ đang xuống cấp nghiêm trọng, rất cần sự quan tâm của Nhà nước để trùng tu, tôn tạo, xứng tầm của một di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]