(vhds.baothanhhoa.vn) - Thôn Tân Thành, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) có 102 hộ dân với 465 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên, đời sống của người dân đã khởi sắc từng ngày.

Đổi thay ở bản người Dao Tân Thành

Thôn Tân Thành, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) có 102 hộ dân với 465 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên, đời sống của người dân đã khởi sắc từng ngày.

Đổi thay ở bản người Dao Tân Thành

Người Dao ở thôn Tân Thành tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Đổi thay ở bản người Dao Tân Thành

Cùng với hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân trong thôn đã đóng góp ngày công lao động và tiền của xây dựng nhà văn hóa khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân.

Đổi thay ở bản người Dao Tân Thành

Đồng bào dân tộc Dao thôn Tân Thành luôn chú trọng giữ gìn và phát huy nghê thêu truyền thống của dân tộc mình.

Đổi thay ở bản người Dao Tân Thành

Chủ tịch UBND xã Thạch Lập Phạm Văn Huy cho biết: Thay đổi lớn nhất ở thôn Tân Thành đó là nhận thức của đồng bào được nâng lên, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, đã nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 4,9%.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]