(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn san sẻ tình cảm, mang niềm vui đến với trẻ mồ côi trong những ngày cận Tết, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”, “Tết nhân ái”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”...

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Với mong muốn san sẻ tình cảm, mang niềm vui đến với trẻ mồ côi trong những ngày cận Tết, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”, “Tết nhân ái”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”...

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Trước dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, thăm hỏi, tặng quà trẻ mồ côi, vui tất niên với các con.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Tại các chương trình, những phong bao lì xì của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo trở thành niềm vui, háo hức của mỗi em nhỏ.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Em Trịnh Ngọc Hoài Thu (học sinh lớp 9, ở xã Thuận Minh, Thọ Xuân) không có bố, mồ côi mẹ do dịch COVID-19 bày tỏ sự biết ơn trong niềm xúc động: “Con cảm ơn tổ chức Hội, cấp ủy chính quyền địa phương, các mẹ đỡ đầu, người thân... đã luôn quan tâm, giúp đỡ con và các bạn có hoàn cảnh giống con… để vượt qua mất mát và cảm nhận được giá trị cuộc sống”.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

“Mẹ đỡ đầu” – Gia đình mới của trẻ mồ côi. Các mẹ đã góp phần tạo dựng cuộc sống mới cho các con bớt cô đơn và vững vàng hơn trong hành trình phía trước, giúp các con có cơ hội viết tiếp giấc mơ của mình.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Trong vòng tay yêu thương của những người mẹ đỡ đầu, trực tiếp là mẹ Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (bên trái) và mẹ Đỗ Thị Quý, cán bộ Trạm y tế xã (bên phải), bé Lê Nguyễn Kiên Cường, xã Xuân Giang mồ côi mẹ do dịch COVID-19 lúc còn trong bào thai hơn 7 tháng tuổi, nay đã có những bước đi đầu đời, mạnh khỏe và đáng yêu.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Ngoài các hoạt động tặng quà Tết do các cấp Hội phụ nữ tổ chức...

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

...đã có rất nhiều nhà hảo tâm, không quản đường xa đã đến tận gia đình trao cho trẻ mồ côi những phần quà ý nghĩa.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Hay những suất quà tết của Hội phụ nữ Trại giam Thanh Cẩm tặng trẻ mồ côi khó khăn xã Cẩm Lương đã góp phần động viên các con nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống.

Gieo mầm nhân ái - ấm tình trẻ mồ côi ngày cuối năm

Tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh có hơn 1.300 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội nhận đỡ đầu và kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đỡ đầu với tổng kinh phí 5 tỷ đồng/năm.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]