(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đang sôi nổi tiếp nhận và trao hàng ngàn bộ áo dài, sắc phục dân tộc cho hội viên, phụ nữ nghèo đón xuân với tinh thần “Ai cần thì lấy, ai có thì tặng”.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đang sôi nổi tiếp nhận và trao hàng ngàn bộ áo dài, sắc phục dân tộc cho hội viên, phụ nữ nghèo đón xuân với tinh thần “Ai cần thì lấy, ai có thì tặng”.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Đây là hoạt động của Công trình “6.000 bộ Áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết” - một trong 6 công trình trọng tâm được Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhằm tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, khuyến khích chị em đồng loạt mặc áo dài hoặc sắc phục dân tộc trong 3 ngày tết cổ truyền, nhằm tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Nhiều đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân quyên góp, ủng hộ áo dài, sắc phục dân tộc để xây dựng tủ, gian hàng áo dài, sắc phục dân tộc với nội dung “Ai cần thì lấy, ai có thì tặng” tại các địa phương, đơn vị. Đơn vị cấp nào hỗ trợ trực tiếp đơn vị cấp đó, hoặc hỗ trợ đơn vị khác khó khăn hơn.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Những bộ áo dài được chị em sắp sếp theo từng bộ, dán giấy ghi chú nhắn gửi yêu thương đến người nhận.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Cán bộ Hội LHPN phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn dành thời gian là những bộ áo dài phẳng, đẹp dành tặng cho chị em có nhu cầu, thể hiện sự trân trọng, chu đáo.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Hội LHPN xã Quý Lộc (Yên Định) phối hợp với Shop Minh An đặt tủ tiếp nhận áo dài để trao tặng cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu. Những bộ áo dài được sắp xếp gọn gàng trong tủ kính, giúp người nhận có thể tự chọn cho mình bộ áo dài phù hợp với sở thích và vóc dáng.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhưng điểm tiếp nhận áo dài của Hội LHPN xã Hà Tân (Hà Trung) vẫn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều chị em đến trao tặng những bộ áo dài của mình với mong muốn, nhiều chị em khó khăn sẽ có áo dài mặc tết, nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, vẻ đẹp duyên dáng, kín đáo của người phụ nữ.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Đã có nhiều chị em đến các điểm đặt tủ áo dài, gian hàng áo dài của hội để chọn cho mình bộ áo dài ưng ý nhất mặc trong những ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc với niềm phấn khởi, hào hứng

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Tại xã miền núi Mậu Lâm (Như Thanh) đông đảo hội viên, phụ nữ đã đến chọn cho mình và người thân những bộ áo dài phù hợp với sở thích, vóc dáng

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Để góp phần lan tỏa thực hiện Công trình “6.000 bộ Áo dài - sắc phục dân tộc ngày tết”, cá nhân đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 28 bộ áo dài cho cán bộ phụ nữ xã, thị trấn và cơ quan Hội LHPN huyện Nga Sơn.

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Những sắc phục áo dài đẹp trong ngày tết đang tạo sự lan tỏa sâu rộng tại các đơn vị được đông đảo cán bộ, hội viên và người dân hưởng ứng, đón nhận

Hàng ngàn bộ áo dài - Sắc phục dân tộc ngày tết dành tặng phụ nữ nghèo

Hiện các tủ áo dài - sắc phục dân tộc đã được tiếp nhận và trao tặng hàng ngàn bộ cho hội viên, phụ nữ nghèo. Hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh; cổ vũ, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ tự giác, tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]