(vhds.baothanhhoa.vn) - Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, chính quyền và người dân xã Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa) đã tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí.

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, chính quyền và người dân xã Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa) đã tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí.

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Với phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Hoằng Thịnh nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ người dân. Qua đó, việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nông thôn được triển khai thực hiện nhanh chóng khi nhiều hộ dân đồng lòng hiến đất, thực hiện xã hội hóa tạo nguồn vốn cho phong trào.

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Nâng cao thu nhập cho người dân, xã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó duy trì và phát triển nghề mây tre đan truyền thống đảm bảo đa dạng, phong phú về mặt hàng phục vụ cho tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu. Toàn xã có gần 600 cơ sở, hộ kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mang lại nguồn thu nhập cao, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Hiện xã có khoảng 10 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương, trong đó có doanh nghiệp gắn với nghề truyền thống là Công ty TNHH Quốc Đại, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về y tế, giáo dục...

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Người dân tích cực thực hiện dọn vệ sinh hàng tuần, trồng cây bóng mát, thảm cây, hoa tại các tuyến đường, nhà văn hóa và khu vực công cộng. Toàn xã đã huy động trồng được 650 cây xanh bóng mát, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Ngoài ra, toàn xã có 12 vườn mẫu đang được cải tạo, trong đó đã hoàn thành 5 vườn. Mỗi hộ gia đình thực hiện xây dựng vườn mẫu được hỗ trợ 10 triệu đồng

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Ông Nguyễn Ngọc Tiến đã thực hiện cải tạo, xây dựng 400m2 vườn thành vườn mẫu. Khu vườn của gia đình ông luôn xanh mát các cây ăn quả, rau, củ... với hệ thống nước tưới tự động, phân khu bằng hàng rào xanh, hệ thống đường đi lối lại được xây dựng kiên cố bằng gạch...

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Hỗ trợ từ chính quyền giúp các hộ dân có thêm nguồn lực, tích cực sửa sang vườn tạp, nhà cửa thêm xanh, sạch, đẹp.

Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thịnh cho biết: Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất như đường giao thông nông thôn đang được xã tích cực thực hiện, dự kiến đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]