(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những hộ làm trang trại riêng lẻ, năm 2022, Hội LHPN xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa) đã vận động thành lập Hợp tác xã (HTX) trồng cây ăn quả do phụ nữ làm chủ, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, kết nối và hỗ trợ các hộ sản xuất bền vững.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Từ những hộ làm trang trại riêng lẻ, năm 2022, Hội LHPN xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa) đã vận động thành lập Hợp tác xã (HTX) trồng cây ăn quả do phụ nữ làm chủ, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, kết nối và hỗ trợ các hộ sản xuất bền vững.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

HTX có 20 thành viên, đang thực hiện sản xuất gần 10 ha cây ăn quả các loại. Tham gia HTX, các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc cây trồng theo hướng an toàn và liên kết đầu vào, đầu ra. Hiện sản phẩm được các thương lái vào tận vườn thu mua và chủ yếu bán trong thị trường nội địa.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Nhiều hộ mong muốn đưa những loại trái cây trồng trên mảnh đất quê hương như: ổi, mít, bưởi... vươn lên tầm cao mới, xuất bán ở các siêu thị, thị trường trong và ngoài tỉnh. Chính vì vậy, các thành viên HTX trồng cây ăn quả do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy đã mạnh dạn thay đổi tư duy, phương pháp sản xuất để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Trang trại hộ gia đình chị Lê Thị Thanh, thành viên HTX hiện nay giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Lao động thường xuyên có thu nhập 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Một góc trang trại của hộ gia đình chị Lê Thị Thanh nhìn từ trên cao xuống. Trang trại hiện có 1.000 gốc ổi, 120 gốc bưởi, 60 gốc bơ, 50 gốc mít... Bắt tay vào canh tác từ năm 1996, đến năm 2019, gia đình chị Thanh đã mạnh dạn chuyển đổi 1,48/ 3,3 ha sang trồng cây ăn quả các loại, diện tích còn lại là ao, vườn... Đây có thể xem là kết quả của việc thực hiện nghị quyết của huyện Thiệu Hoá về việc tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Đại diện Hội LHPN huyện, xã thăm trang trại của hội viên trong HTX trồng cây ăn quả do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Bên cạnh khâu chọn lọc giống, các thành viên HTX luôn chia sẻ cùng nhau phương pháp chăm sóc cây trồng, phối hợp với đối tác cung ứng phân bón, kỹ thuật viên để theo dõi, hướng dẫn hộ thực hiện trồng, chăm sóc đúng quy trình, bảo đảm hiệu quả năng suất và chất lượng.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc HTX cây ăn quả Thiệu Duy cho biết: Từ ngày thành lập, HTX đã kết nối hội viên, hướng dẫn chị em kỹ thuật chăm sóc cây bằng phân bón hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, thành viên HTX tiếp tục thực hiện trồng và chăm sóc cây theo tiêu chuẩn sạch, tăng cường sử dụng chất hữu cơ thay cho phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, đảm bảo đúng tiêu chuẩn VietGAP với mong muốn đem lại niềm tin về nông sản an toàn cho người tiêu dùng.

Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xã Thiệu Duy: Liên kết cùng phát triển

Đến nay, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa đã xây dựng được 11 mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ, trong đó có 6 Tổ hợp tác với 241 thành viên và 5 HTX với 191 thành viên, ngành nghề sản xuất chính là trồng rau, ác loại cây ăn quả, nuôi chim bồ câu, ba ba, dê... Các mô hình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh thông qua việc tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giống… Hội LHPN huyện và cơ sở động luôn đồng hành, động viên, khích lệ và kết nối để HTX và các thành viên được tiếp cận các kiến thức, kỹ năng phát triển sản xuất bền vững.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]