Kiểm soát hành chính và xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động giao thương tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo trầm lắng hơn. Tuy nhiên, sau khi Văn phòng Thủ tướng Lào có thông báo về biện pháp xuất nhập cảnh và biện pháp nới lỏng trong nước giai đoạn dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cơ bản trở lại trạng thái hoạt động bình thường.
Sau hơn 2 năm tạm dừng xuất nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19 (tháng 3-2020 đến tháng 5-2022), không khí ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã nhộn nhịp trở lại, bà con các bản giáp biên rất phấn khởi vì đã được qua lại, làm ăn, buôn bán và tìm việc làm.
Chợ Na Mèo và chợ Nậm Xôi đã hoạt động trở lại, đến nay đã mở được 2 phiên chợ tạo điều kiện cho cư dân biên giới trao đổi hàng hóa, thăm thân góp phần nâng cao đời sống cho cư dân 2 bên biên giới.
Để tạo thuận lợi cho bà con hai bên biên giới giao thương thuận lợi, lực lượng chức năng hai nước Việt - Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và Cửa khẩu Nậm Xôi tiến hành kiểm tra, kiểm soát một cách nhanh chóng.
Thủ tục cho hành khách qua lại cũng được giản tiện, ngoài giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh, hành khách chỉ cần trình giấy tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên sẽ được tạo điều kiện qua lại bình thường.
Thời gian qua, công tác quản lý, kiểm soát tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo luôn được cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đồn đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, đấu tranh chống các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… kịp thời phát hiện các hoạt động xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, sử dụng giấy tờ giả mạo qua lại cửa khẩu, biên giới.
Tổ chức đăng ký, kiểm tra kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu luôn bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, nhanh chóng về thủ tục, bảo đảm thuận lợi cho hành khách lưu thông.
Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã đổi mới và cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý kiểm soát XNC tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tại cửa khẩu đã thực hiện bỏ tờ khai xuất nhập cảnh, áp dụng hệ thống 3M vào đọc hộ chiếu giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh xuống còn 1 phút/1 hành khách so với trước là 5 phút/1 hành khách. Những cải cách trên tạm điều kiện thu hút được nhiều lượt khách du lịch và nhà đầ tư đến với Việt Nam.
Năm 2021, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã làm thủ tục xuất cảnh 1.464 lượt người/2.161 lượt phương tiện; nhập cảnh 961 người/2.125 lượt phương tiện. Xuất cảnh vùng biên giới: 37 lượt người. Nhập cảnh vùng biên giới với 39 lượt người. Tổng kim ngạch XNK đạt trên 10 triệu USD.
Tính đến cuối tháng 5-2022 đơn vị làm thủ tục xuất cảnh 1.411 người/3.393 lượt phương tiện; nhập cảnh 881 người/3.109 lượt phương tiện; xuất cảnh vùng biên giới: 16 lượt người/3 lượt phương tiện, nhập cảnh vùng biên giới: 2 lượt người/1 lượt phương tiện.
Việc từng bước nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát hành chính và kiểm tra kiểm soát XNC tại cửa khẩu, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính như phương pháp, nề nếp làm việc, quy trình giải quyết vụ việc và các phương tiện phục vụ công tác quản lý, kiểm soát đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với người, phương tiện ra vào địa bàn biên giới, cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân, giữ vững an ninh - trật tự, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Ngọc Huấn - Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2023-12-08 11:24:00
Trong miền ký ức: Một trận bóng ra trò
- 2023-12-08 10:18:00
“Bắt mạch” nhu cầu chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- 2022-05-30 11:44:00
Nhiều hộ dân xã vùng biên thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động
Ngọc Phụng xây dựng sản phẩm OCOP
Nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường tại khu chế tác đá mỹ nghệ Minh Tân
Mạnh dạn trồng rau má trong nhà màng, nông dân thu lãi lớn
Tín dụng chính sách giúp nhiều hộ gia đình khó khăn an cư
Xây dựng nhà văn hóa đảm bảo về diện tích trên địa bàn TP Thanh Hóa: Chuyện không dễ
Đấu tranh với tội phạm trên mạng xã hội: Tình bạn qua mạng và cái kết buồn
“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”
Những chiếc xe đạp cổ ở Hoằng Hóa
Sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn 6, xã Cán Khê