(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn một tuần qua, ngày nào anh Nguyễn Hải Quan, 45 tuổi ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương cũng dậy từ 5h sáng nấu nước vối rồi cùng gia đình quây quần ngồi đóng chai gửi vào các khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nhiều huyện của Thanh Hóa.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Hơn một tuần qua, ngày nào anh Nguyễn Hải Quan, 45 tuổi ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương cũng dậy từ 5h sáng nấu nước vối rồi cùng gia đình quây quần ngồi đóng chai gửi vào các khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nhiều huyện của Thanh Hóa.

Video: Làm 20.000 chai nước vối quê hương gửi vào khu cách ly.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Mỗi ngày, gia đình anh Quan làm từ 500 đến 700 chai nước vối gửi tặng các khu cách ly tại các huyện như Quảng Xương, Nông Cống, Triệu Sơn, TP Sầm Sơn...

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Để đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn, gia đình anh Quan đảm nhiệm tất cả các khâu từ chọn rửa lá vối, nấu nước đến đóng chai.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Mọi người chia làm hai lần nấu: sáng và chiều để phục vụ hai bữa trưa và tối cho bà con trong khu cách ly.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Vỏ chai nước vối được đặt hàng sản xuất, chỉ sử dụng 1 lần, được dán tem kèm dòng chữ: “Chúc mọi người cách ly an toàn”.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Anh Nguyễn Hải Quan chia sẻ: “Đa số bà con trong khu cách ly đều xa quê lâu ngày nên khi trở về uống một cốc nước vối sẽ cảm nhận rõ hơn hương vị quê nhà, tiếp thêm tinh thần cho mọi người chống dịch”.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Nói về ý tưởng làm nước vối gửi tặng các khu cách ly, anh Quan cho biết, khi bắt đầu bùng phát đợt dịch thứ 4, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, Hội cổ động viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa cũng tham gia ủng hộ phòng chống dịch, với cương vị là Phó Chủ tịch hội, anh Nguyễn Hải Quan cùng với anh chị em cổ động viên đã xây dựng chương trình: “20.000 suất cơm miễn phí”.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Chương trình huy động nguồn lực vật chất, tinh thần từ cộng đồng cổ động viên bóng đá xứ Thanh khắp cả nước. Ai có tiền góp tiền, ai có cá thịt góp cá thịt, ai có rau củ góp rau củ. Người không có điều kiện vật chất thì đến phụ giúp nấu cơm, đóng cơm hộp… Đi kèm với mỗi xuất cơm là một chai nước vối để gửi tặng bà con trong khu cách ly.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

Ban đầu mọi người dự định làm nước rau má cho đúng “chất” Thanh Hóa nhưng sau đó quyết định chọn nước vối, bởi nước rau má tuy mát, có vị ngọt hơn nhưng không phổ biến, dễ uống bằng nước vối. Hơn nữa ăn cơm xong uống nước vối vẫn là thói quen của nhiều người.

Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19

“Trong lúc dịch bệnh phúc tạp, dù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề nhưng tôi cứ nghĩ mình còn khỏe đã là may mắn, hạnh phúc rồi. Do đó, cố gắng làm sao để việc mình làm lan tỏa đến nhiều người, để mỗi người chung tay làm thêm một việc có ích", anh Quan nói.

Tin liên quan:
  • Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19
    Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

    “Mục tiêu kép” mà Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thực hiện là vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐHĐBPN) tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối năm 2021.

  • Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19
    Thêm ấm lòng những công dân hồi hương

    Thực hiện Thông báo số 59-TB/VPTU, ngày 2-7-2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại buổi làm việc với Sư đoàn 341, Quân khu 4, giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phân công Hội LHPN TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và huyện Đông Sơn vận động hỗ trợ các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

  • Làm 20.000 chai nước vối gửi tặng khu cách ly phòng chống COVID-19
    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Quản lý chặt chẽ những người trở về từ các khu ...

    Ngày 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 11 gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại Công điện này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo:

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]