(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 14-6-2022 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Yên Định, tháng 8-2022, Huyện ủy Yên Định đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy” bằng hình thức thi viết. 

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 14-6-2022 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Yên Định, tháng 8-2022, Huyện ủy Yên Định đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy” bằng hình thức thi viết.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Nhều nội dung về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản... được lồng ghép vào các giờ sinh hoạt của các nhà trường.

Để cuộc thi đạt hiệu quả, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện được thành lập và phân công các thành viên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai cuộc thi ở cơ sở; ban hành thể lệ, câu hỏi và hệ thống danh mục tài liệu tham khảo, đề cương gợi ý trả lời các câu hỏi và hướng dẫn các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình ở một số địa phương, đơn vị, như: Trường THCS Định Tân, Đảng ủy xã Định Tiến, Đảng ủy xã Yên Thái, Trường Tiểu học Định Tăng… và đến trực tiếp gia đình 1 cá nhân là người cao tuổi tham gia cuộc thi để động viên, khích lệ, nắm bắt tiến độ và đôn đốc triển khai thực hiện.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Ban tổ chức cuộc thi đã chỉ đạo tổ chức 20 cuộc tuyên truyền lưu động, 86 cụm pa no, áp phích, khẩu hiệu tường, phối hợp mở các chuyên trang, chuyên mục đưa tin, bài về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm về ma túy; tuyên truyền 100% các trường cấp 3 và 20/26 xã, thị trấn, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về tác hại của ma túy; đồng thời thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy hiện nay và tham gia cuộc thi, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Ban tổ chức cuộc thi xã Định Tiến chấm bài thi.

Qua theo dõi công tác chỉ đạo, triển khai cuộc thi ở các đơn vị cho thấy, Ban tổ chức Cuộc thi của một số xã, thị trấn và các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, bài bản từ tuyên truyền đến tổ chức chấm tại cơ sở. Mỗi đơn vị chấm và lựa chọn từ 5 đến 20 bài chất lượng cao gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Học sinh Trường THCS Định Tân trao đổi cùng nhau làm bài dự thi.

Cuộc thi thu hút nhiều đối tượng, thành phần dân tộc, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ nhận thức khác nhau tham gia, trong đó có thí sinh cao tuổi nhất (72 tuổi) là đảng viên Tống Thanh Hải, xã Yên Tâm và ít tuổi nhất là em Nguyễn Thanh Mai và em Nguyễn Tài Lộc, học sinh Trường Tiểu học Định Liên và Định Tăng.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Ông Tống Thanh Hải, thôn Xuân Trường, xã Yên Tâm, đảng viên cao tuổi tích cực tham gia cuộc thi và đạt giải Nhì chia sẻ: "Khi biết có cuộc thi này, tôi đã có nhiều trăn trở, suy nghĩ bởi chủ đề cuộc thi rất thiết thực với cuộc sống. Tôi tìm hiểu kỹ về cuộc thi, sưu tầm ảnh minh họa, rồi tìm hiểu những tấm gương nỗ lực vươn lên hòa nhập tại cộng đồng và với mong muốn tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu được tác hại của ma túy để tránh xa ma túy, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Đồng chí Lê Xuân Sơn, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện cho biết: Trong quá trình tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức đã cung cấp tài liệu, một số thông tin để các thí sinh có thêm tư liệu cho bài dự thi của mình. Nhiều bài viết rất chất lượng, thể hiện trách nhiệm, tích cực tham gia cùng với lực lượng chức năng phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Sau hơn 4 tháng phát động, toàn huyện có 36.271 bài dự thi, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện nhận được hơn 398 bài chất lượng cao của các đơn vị gửi về và tổ chức chấm 2 vòng. Nhiều bài được đầu tư công phu, độc đáo, sáng tạo trong cách trình bày bài viết và ảnh minh họa phong phú. Nhiều bài viết có số lượng từ 200 đến 500 trang, đặc biệt có bài gần 1.000 trang và ảnh minh họa về những tấm gương, những việc làm ý nghĩa thiết thực của cá nhân, tổ chức, đơn vị trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản, người hoàn lương đang nỗ lực phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Những tác phẩm đạt giải sẽ được lưu giữ tại phòng truyền thống của huyện.

Mỗi người một nghề, hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là đón nhận cuộc thi một cách tự giác, hào hứng và tích cực tham gia bằng tình cảm chân thành với mong muốn góp sức mình vào cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy hiện nay; đồng thời thể hiện niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp quyết liệt các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy trên địa bàn huyện.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Đại diện lãnh đạo huyện trao giải nhất cho 2 cá nhân...

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

và các giải tập thể, cá nhân khác.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Yên Định

Nhiều công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, hội viên các tổ chức đoàn thể được nhận giải.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 12 tập thể và 44 cá nhân đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất tập thể thuộc về Đảng ủy xã Yên Thái; 2 giải Nhất cá nhân gồm: cô giáo Trịnh Thị Hương, Trường THCS Định Tiến và cô Lê Thị Dung giáo Trường Tiểu học Yên Thái.

Đồng chí Hoàng Trung Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết thêm: Cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy” có ý nghĩa sâu sắc với số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay, đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Cuộc thi đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, tầm quan trọng của đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân Yên Định trong quá trình phát triển và hội nhập, phấn đấu năm 2025 Yên Định trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]