(vhds.baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã và đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả các phong trào thi đua và những cách làm hay, sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là những minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã và đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả các phong trào thi đua và những cách làm hay, sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là những minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các tổ chức đoàn thể phát động, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con lương - giáo ở các khu dân cư (KDC).

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Là Chánh trương Giáo xứ Yên Khánh, xã Định Tân (Yên Định), cùng với việc tập trung phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình giáo dân, nhiều năm qua, ông Nguyễn Hồng Phước (người ngồi ngoài cùng bên trái) luôn tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, kêu gọi các nguồn lực vận động, hỗ trợ bà con giáo dân xây nhà để ổn định cuộc sống.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Với sự nỗ lực của Chánh trương Nguyễn Hồng Phước, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hỗ trợ của người dân, các hộ gia đình đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở Giáo xứ Yên Khánh đã có cuộc sống ổn định trong những căn nhà mới khang trang ở khu dân cư Duệ Thôn, xã Định Tiến.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Ở địa phương có 100% đồng bào theo đạo Công giáo, với cương vị bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, giáo dân Nguyễn Bá Tòng (người đứng bên trái) ở Giáo xứ Phúc Lạc, xã Nga Liên (Nga Sơn) luôn tích cực vận động bà con giáo dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Kinh tế phát triển, bà con giáo dân tích cực đóng góp tiền, công lao động sửa chữa, bê tông hóa giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa. Đặc biệt, năm 2021, thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, ông Nguyễn Bá Tòng cùng Giáo xứ Phúc Lạc đã vận động bà con giáo dân đóng góp gần 600 triệu đồng xây nhà tang lễ, góp phần thực hiện nếp sông văn hóa mới ở địa phương.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Những năm qua, Chánh trương Giáo xứ Thái Yên, xã Công Chính (Nông Cống) Trần Ngọc Liêm (người đứng giữa) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng, công lao động xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới...

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

...vận động bà con giao dân ủng hộ 150 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Nguyễn Trung Thực, hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Thái Yên và tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng cho hai con anh tiếp tục được đến trường.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Chánh trương Giáo xứ Hoài Yên, phường Hải Châu (thị xã Nghi Sơn) Trần Văn Hiền (người ngồi trong cùng bên phải) luôn tích cực vận động bà con giáo dân xây dựng đời sống văn hóa, KDC văn hóa. Từ sự tích cực của ông Hiền, nhiều năm liền nhiều hộ gia đình công giáo Giáo xứ Hoài Yên được công nhận gia đình văn hóa.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Bà con giáo dân cùng với Nhân dân thị xã tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ, các cấp, các ngành phát động.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Từ phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo” với những việc làm cụ thể của mỗi cá nhân tiêu biểu là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của cộng đoàn giáo dân, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo động viên yên tâm sống “tốt đời”, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

trên địa bàn tỉnh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]