(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở trung tâm xã Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa) làng Trung Hậu (thôn Trung Hậu) với 117 hộ dân đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, trở thành miền quê đáng sống.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Nằm ở trung tâm xã Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa) làng Trung Hậu (thôn Trung Hậu) với 117 hộ dân đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, trở thành miền quê đáng sống.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Ông Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trung cho biết: Thôn Trung Hậu được xã lựa chọn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Từ cơ sở vật chất hạ tầng đã được xây dựng trước đó, để hoàn thành các tiêu chí trở thành thôn kiểu mẫu, các hạng mục (đường làng, ngõ xóm, không gian văn hóa, vui chơi giải trí...) đang được tập trung đầu tư, nâng cấp. Trong đó, kinh phí xây dựng nhà nước (huyện, xã) hỗ trợ 30%, còn lại 70% là do Nhân dân trong thôn đóng góp".

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Việc xây dựng thôn kiểu mẫu ở thôn Trung Hậu chính thức được bắt đầu tháng 8-2021.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Những tuyến đường trong thôn được thảm nhựa khang trang, những bức tranh tường cũng điểm tô thêm cảnh đẹp.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Vệ sinh môi trường được dọn dẹp, giữ gìn sạch đẹp.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Đình làng Trung Hậu là không gian văn hóa tâm linh truyền thống - “điểm tựa” tâm linh cho người dân.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Một tuyến đường trong thôn Trung Hậu được người dân hiến đất để mở rộng, phong quang, sạch sẽ.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

HTX thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên tại thôn Trung Hậu tạo việc làm thường xuyên cho chị em phụ nữ trong thôn lúc nông nhàn, góp phần nâng cao thu nhập.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Vườn mẫu của gia đình bà Đỗ Thị Luân thôn Trung Hậu được cải tạo và đầu tư vòi phun tự động.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Tủ sách tại nhà văn hóa thôn, phục vụ việc đọc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Nhà văn hóa thôn Trung Hậu là nơi hội họp, bàn việc lớn, nhỏ của người dân trong thôn.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Trên hành trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, phong cảnh làng quê thôn Trung Hậu vẫn giữ được sự thanh bình và yên ả.

Làng Trung Hậu phấn đấu trở thành miền quê đáng sống

Những ngày cuối năm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Trung Hậu đang nỗ lực để có thể hoàn thành các tiêu chí, trong đó tập trung vào việc chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp đường làng để sớm được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Bà Phạm Thị Ngân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung Hậu cho biết: “Nhờ sự định hướng, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, việc xây dựng NTM kiểu mẫu ở Trung Hậu được toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đồng lòng, nhất trí cao. Dù có nhiều khó khăn song với quyết tâm, thôn Trung Hậu nhất định phấn đấu trở thành thôn NTM kiểu mẫu, trở thành miền quê đáng sống”

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]