(vhds.baothanhhoa.vn) - Ước mơ có điện của đồng bào dân tộc thiểu số tại 22 thôn, bản của huyện miền núi biên giới Mường Lát là rất chính đáng, nhưng cũng thật xa vời.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mường Lát: 22 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia

Ước mơ có điện của đồng bào dân tộc thiểu số tại 22 thôn, bản của huyện miền núi biên giới Mường Lát là rất chính đáng, nhưng cũng thật xa vời.

Mường Lát: 22 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia

Không có điện, cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số tại bản Cánh Cộng, xã Trung Lý gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Lát còn 22 thôn, bản chưa có điện lưới Quốc gia, tập trung tại các xã Quang Chiểu, Mường Lý, Trung Lý.

Thiếu điện, nhiều thôn bản luôn ngập chìm trong bóng tối. Để giúp người dân sớm sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, huyện Mường Lát mong muốn các cấp, ngành chức năng hỗ trợ, quan tâm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống lưới điện.

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát đến năm 2045 phấn đấu trước năm 2025 đạt tỉ lệ 100% người dân được cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]