(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” của các tân đoàn viên trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều khi được tổ chức kết nạp tại “địa chỉ đỏ” của quê hương mình.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” của các tân đoàn viên trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều khi được tổ chức kết nạp tại “địa chỉ đỏ” của quê hương mình.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Tại khu tưởng niện đồng chí Lê Hữu Lập (xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc) đã tổ chức ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”, kết nạp đoàn viên ưu tú.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Trong khuôn khổ chương trình có các hoạt động như dâng hương báo công về những kết quả đạt được, tổ chức giáo dục truyền thống, lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hậu Lộc, đồng diễn nhảy cha cha cha…

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Sau lễ kết nạp, các đoàn viên cùng nhau tổng dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu tưởng niệm.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Ngày được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành một thời khắc đáng nhớ của nhiều bạn trẻ.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Càng thiêng liêng hơn khi thời khắc ấy được diễn ra trang trọng tại “địa chỉ đỏ” - Khu di tích lịch sử Đình Gia Miêu (xã Hà Long, huyện Hà Trung).

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Với mong muốn các ĐVTN hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa địa phương, những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ tiền nhân, để thế hệ trẻ có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay, hàng năm Huyện đoàn Hà Trung đều chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức các chuyến về nguồn kết hợp với kết nạp đoàn viên mới tại các “địa chỉ đỏ” của địa phương.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Tại các “địa chỉ đỏ”, ĐVTN còn được tham quan, tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển của từng di tích; tham gia vệ sinh, quét dọn và đăng ký các công trình, phần việc bảo vệ môi trường, cảnh quan của di tích.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Thông qua các hoạt động về nguồn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương mình, từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Đoàn Trường THCS Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”

Thông qua hoạt động giúp tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu, rèn luyện của mỗi ĐVTN ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]