Nghề nuôi trồng thủy sản ở xã bãi ngang Hải Lộc
Nhờ tận dụng tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, xã bãi ngang Hải Lộc (Hậu Lộc) đã đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa Hải Lộc về đích nông thôn mới.
Hải Lộc có diện tích tự nhiên 336,29 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm 63,6%. Điều kiện địa lý của xã thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển như làm muối, khai thác, nuôi trồng thủy hải sản.
Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hóa và bà Bùi Thị Xoa ở thôn Y Bích, xã Hải Lộc. Đây là hộ gia đình phát triển kinh tế với mô hình nuôi thủy sản tổng hợp (hàu - ngao - tôm - cua).
Trong đó, chủ yếu là nuôi hàu, ngao giống, nuôi tôm, cua thương phẩm. Gia đình ông bà đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi thủy sản nước mặn, vừa đem lại kinh tế gia đình, vừa tạo việc làm cho một số người dân địa phương.
Hàng năm gia đình cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục nghìn con hàu và ngao giống.
Để mang lại "hiệu quả kép” trong phát triển kinh tế, ông Hóa đã nghiên cứu, tìm hiểu cách nuôi tôm thẻ chân trắng, lấy tảo để nuôi hàu.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá thủy sản thương phẩm giảm, nhứng gia đình vẫn duy trì ổn định mô hình kinh tế này.
Gia đình bà Bùi Thị Lài ở thôn Tân Lập, xã Hải Lộc vừa nuôi ngao vừa kinh doanh ngao.
Bà Lài gắn bó với nghề nuôi ngao từ năm 1996. Đến nay gia đình bà có hơn 10ha nuôi ngao ở các xã Hải Lộc, Đa Lộc và huyện Nga Sơn, mỗi năm bán hơn 100 tấn ngao giống, hàng trăm tấn ngao thịt. Cùng với đó, bà thu mua ngao của các hộ rồi phân phối cho đại lý trong và ngoài tỉnh.
Từ đầu năm 2021 đến nay gia đình bà đã thu hoạch 100 tấn ngao thịt, đồng thời mỗi ngày thu mua khoảng 3-4 tấn ngao thịt để cung ứng cho thị trường. Do ảnh hưởng của dịch, bệnh, mặc dù giá ngao giảm nhưng số lượng ngao không giảm nên người dân vẫn duy trì với nghề nuôi ngao.
Ở Hải Lộc một số hộ cũng đang phát triển kinh tế từ nghề nuôi thủy sản như gia đình anh Đinh Văn Tập, Đinh Văn Trung ở thôn Lộc Tiên với hơn 1,5 ha đã phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá bống, tôm; mô hình nuôi ngao của hộ gia đình ông Lê Văn Thuần, Phạm Văn Ba, Vũ Văn Hoàng ở thôn Lộc Tiên cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngao thương phẩm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lợi ở xã Hải Lộc đang được xây dựng thành sản phẩm OCOP.
Hiện nay, xã Hải Lộc có hơn 200 ha nuôi ngao giống, ngao thương phẩm với gần 200 hộ nuôi. Xã Hải Lộc động viên Nhân dân tăng cường công tác bảo vệ, trông coi, vệ sinh lồng bãi ngang của gia đình, giúp nhau trong sản xuất, đảm bảo an ninh - trật tự trong khu vực vùng triều, duy trì thúc đẩy sản xuất phát triển.
Ông Lê Doãn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết: Từ những hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý, đặc biệt tận dụng tiềm năng, thế mạnh địa phương trong phát triển kinh tế, nuôi trồng thủy sản, cùng các nguồn thu khác đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm của xã đạt 14% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 46,38 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Ngày 7-4-2021, xã Hải Lộc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
NGỌC HUẤN - HOÀNG ĐÔNG
{name} - {time}
- 2024-04-19 15:29:00
Học lịch sử địa phương qua những chuyến trải nghiệm thực tế
- 2024-04-19 14:59:00
Đoàn trong trái tim tôi là...
- 2021-08-23 10:44:00
Vượt suối, băng đồi phòng chống COVID -19
Như Thanh nhân rộng các điển hình nông dân làm kinh tế giỏi
Người cựu binh xung phong lên tuyến đầu chống dịch
Mùa dịch, cẩn thận khi mua hàng online
Tỉnh lộ 520 qua huyện Như Thanh xuống cấp nghiêm trọng
Thị trường vàng mã ế ẩm trong tháng “cô hồn”
Về Đồng Hải nghe chuyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xử lý vi phạm phương tiện dừng, đỗ qua hình ảnh: Giải pháp mạnh, nhưng chưa tận gốc
Diện mạo mới trên những bản người Mông: Điểm tựa của bản
Hóa hàng mã ... Đốt tiền thật