(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định xây dựng nông thôn mới là “hành trình không có điểm dừng”, sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phấn đấu năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiều mẫu.

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định xây dựng nông thôn mới là “hành trình không có điểm dừng”, sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phấn đấu năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiều mẫu.

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng NTM kiểu mẫu, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp bổ sung, hoàn thiện tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Đến nay, xã có 4/7 thôn đạt kiểu mẫu, gồm: Xuân Lập, Xuân Thắng, Hòa Lâm và Xuân Thành. Trong đó, thôn Xuân Lập là thôn kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Giai đoạn 2011-2021, xã đã huy động được trên 227 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hiện,100% hệ thống đường giao thông trong xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 4 trường đều đạt chuẩn quốc gia trong đó có 2 trường khối tiểu học đạt chuẩn mức độ 2; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%...

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa được đẩy mạnh gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu... Đều đặn hàng tuần, mỗi thôn tổ chức dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Nâng cao đời sống người dân, chính quyền đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất... Xã đã chuyển đổi được hàng chục ha đất đồi, đất bãi trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như dưa kim hoàng hậu, bưởi Diễn... theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, thu nhập bình quân đạt gần 45 triệu đồng/người/năm.

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Việc cải tạo, nâng cấp vườn tạp đã và đang được các hộ gia đình tích cực thực hiện nhằm mang đến mĩ quan sáng, đẹp không chỉ của gia đình mà cho không gian sống xung quanh.Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Phạm Văn Đức, Trưởng thôn Xuân Thành cho biết: “Nhìn quê hương đổi mới từng ngày, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi vì vậy người dân rất tin tưởng và đồng lòng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước".

Ngọc Phụng phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Hà Đình Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thời gian tới, chính quyền tiếp tục chỉ đạo các thôn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong NTM. Khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trồng trọt... nhất là ngành nghề sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ, đồng thời khuyến khích du nhập ngành nghề mới nhằm tận dụng số lao động nhàn rỗi, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập”.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]