(vhds.baothanhhoa.vn) - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm với tâm nguyện “phải làm giàu ngay trên chính mảnh đất của quê hương mình”, anh Bùi Anh Kiều ở thôn Vạn Bảo, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành đã biến vùng đất cằn trồng cây hiệu quả thấp sang cây ăn quả có giá trị.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm với tâm nguyện “phải làm giàu ngay trên chính mảnh đất của quê hương mình”, anh Bùi Anh Kiều ở thôn Vạn Bảo, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành đã biến vùng đất cằn trồng cây hiệu quả thấp sang cây ăn quả có giá trị.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Đến thăm gia đình anh Bùi Anh Kiều, giữa vùng đồi núi nắng, gió là bạt ngàn cây ăn quả đang độ thu hoạch. Để có được vùng cây ăn quả như ổi, mít, thanh long, bưởi… trĩu quả, cho thu nhập ổn định như ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực của gia đình anh.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Cơ duyên đưa anh gắn bó với mô hình cây ăn quả là trong một lần tình cờ xem ti vi có chương trình giới thiệu về mô hình trồng ổi lê, nhận thấy đất vùng đồi của mình có thể phù hợp với cây trồng này, năm 2015 anh Kiều đã quyết định trồng thử và “duyên” của ông chủ trồng ổi lê Đài Loan bắt đầu.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Giống ổi lê cho thu hoạch quanh năm, nhưng chất lượng ổi ngon và năng suất nhất từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Năng suất bình quân đạt từ 15 đến 20 tấn/ha/năm.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Nhờ khí hậu, thổ hưỡng và được chăm sóc đúng kỹ thuật, ổi được trồng trên vùng đất đồi, đủ nắng, đủ gió nên chất lượng luôn được bảo đảm. Những người đã từng thưởng thức ổi gia đình anh đều nhận xét cùi dày, có vị ngọt đậm và giòn.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Nhận thấy cây ổi phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây nên năm 2017 anh mở rộng diện tích lên 5 ha. Ngoài ra, anh trồng thêm bưởi da xanh, thanh long, nhãn, chanh... thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Năm 2019, anh Kiều đã ký hợp đồng đưa sản phẩm ổi lê vào hệ thống Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, Hà Tĩnh…Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Kiều còn giúp đỡ nhiều hộ dân có diện tích đất vườn, đất đồi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, đặc biệt cây ổi. Đồng thời kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Ngoài ra anh Kiều còn nuôi ốc nhồi để tận dụng nguồn hoa quả dồi dào của gia đình.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Hiện nay xã Thành Tâm có gần 2.000 ha, với 133 ha cây ăn quả, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Xã Thành Tâm đang tập trung tích tụ ruộng đất, đặc biệt chuyển những diện tích cây trồng không hiệu quả để tập trung trồng các loại cây cho giá trị kinh tế như ổi, thanh long, mít Thái… Gia đình anh Kiều là một trong những hộ nhiều năm đạt gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện, có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”

Năm 2020, xã Thành Tâm đã thành lập HTX ổi Thành Tâm với 10 hộ tham gia, anh Bùi Anh Kiều là Giám đốc HTX. Hiện nay ổi của gia đình anh Kiều nói riêng và HTX nói chung được chứng nhận VietGap, đang hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP cho ổi Thành Tâm, mở ra cơ hội phát triển, nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm quê hương.

Tin liên quan:
  • Người giúp vùng đất cằn “đơm hoa, kết trái”
    Khởi nghiệp cùng nông nghiệp an toàn

    Từng là cán bộ Cục thuế Thanh Hóa rồi chuyển ra Hà Nội sinh sống, nhưng anh Nguyễn Xuân Khải đã “dời phố” về quê làm trang trại tại thôn Xuân Thái, xã Yên Thọ (Yên Định). Trải qua bao khó khăn, đến nay, trang trại của anh được Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC Việt Nam trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ/ORGANIC - đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chuẩn hữu cơ/ORGANIC Quốc gia năm 2020.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]