(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Lát vừa ra mắt mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" .

Nhân rộng mô hình CLB “Phụ nữ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Lát vừa ra mắt mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" .

Nhân rộng mô hình CLB “Phụ nữ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”

Mô hình dệt thổ cẩm của người Thái tại bản Pùng, xã Quang Chiểu.

Mô hình tập trung phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, bản Pùng, xã Quang Chiểu, nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao thu nhập cho chị em phụ nữ.

Các sản phẩm thổ cẩm như cạp váy, chân váy, gối, đệm… do chị em phụ nữ người dân tộc Thái ở đây làm ra với mẫu mã đa dạng, hoa văn tinh tế được khách hàng tại thị trường Lào, Mai Châu (Hòa Bình) đón nhận.

Nhân rộng mô hình CLB “Phụ nữ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”

Hiện người dân nhiều bản ở huyện Mường Lát còn giữ gìn khung dệt thổ cẩm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Lát Hà Thị Nhơn, chia sẻ: Với mong muốn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, Hội đã phối hợp các cấp hội ở cơ sở xây dựng, phát triển mô hình, thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại nhiều thôn, bản khác trong huyện.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]