(vhds.baothanhhoa.vn) - Không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy, rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường… là điều dễ nhận thấy tại khu chợ nằm ngay trung tâm thị trấn huyện Mường Lát.

Nhếch nhác tại khu chợ trung tâm huyện Mường Lát

Không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy, rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường… là điều dễ nhận thấy tại khu chợ nằm ngay trung tâm thị trấn huyện Mường Lát.

Nhếch nhác tại khu chợ trung tâm huyện Mường Lát

Nằm ngay trung tâm huyện Mường Lát là khu chợ với trên 20 hộ kinh doanh, tuy nhiên chứng kiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây khiến nhiều người ngao ngán.

Nhếch nhác tại khu chợ trung tâm huyện Mường Lát

Xung quanh khu chợ rác thải ùn ứ, nhếch nhác, ngoài lượng rác thải phát sinh trong chợ, người dân xung quanh còn tự ý mang rác thải ra đổ và đốt. Chưa kể, khu chợ hiện không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước riêng biệt, một số ki ốt do không có người thuê bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhếch nhác tại khu chợ trung tâm huyện Mường Lát

Theo Ban quản lý chợ, khoảng 2 đến 3 ngày đơn vị sẽ cho người đến thu gom rác mang đốt tại khu vực bãi rác thị trấn. Do dịch COVID-19 mấy ngày nay chưa dọn kịp dẫn đến việc rác thải ứ đọng, bốc mùi.

Nhếch nhác tại khu chợ trung tâm huyện Mường Lát

Rác thải vứt bừa bãi trước cổng chợ...

Nhếch nhác tại khu chợ trung tâm huyện Mường Lát

Ông Lù Quy Nhân, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát cho biết sẽ cho cán bộ kiểm tra, đồng thời yêu cầu đơn vị hợp đồng tiến hành thu gom, xử lý đúng quy định.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]