(vhds.baothanhhoa.vn) - Với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, sáng 5-6, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, sáng 5-6, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Ngay từ sáng sớm các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động, phối hợp với UBND, các tổ chức đoàn thể tổ chức lễ phát động, hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5-6) với khí thế sôi nổi hào hứng, nhằm thu hút sự quan tâm tham gia của cả cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Việc lạm dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã, đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, sức khỏe con người. Nhận thức hậu quả này, các cấp Hội duy trì có hiệu quả mô hình “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” để gây quỹ tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo. Ngay trong ngày 5-6, nhiều chi hội đã thu gom phế liệu với khối lượng lớn, hạn chế tình trạng vứt rác thảo bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Đồng chí Ngô Thị Hồng hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao làn nhựa cho hội viên, phụ nữ huyện Quảng Xương và khuyến khích hội viên sử dụng làn nhựa khi đi chợ, hạn chế rác thải túi nilon, hạn chế dùng đồ nhựa một lần

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Nếu rác thải được phân loại đúng cách, sẽ trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị. Ngay trong ngày môi trường thế giới, nhiều cơ sở hội đã thực hiện mô hình đổi phế liệu lấy cây xanh.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Hội LHPN 16/16 xã, thị trấn huyện Thường Xuân tổ chức vệ sinh môi trường, chăm sóc, trồng mới 2,5km đường hoa, hàng rào xanh, thu hút 3.500 hội viên tham gia.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Tại huyện Hậu Lộc, các cấp Hội trên địa bàn huyện tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường vùng ven biển, cắt tỉa hàng rào xanh, thu gom phế liệu, trao thùng rác...

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Tại TP Thanh Hóa, các cấp Hội đã đồng loạt hưởng ứng bằng việc làm cụ thể, như: trao thùng rác, dọn vệ sinh các điểm công cộng, khu công nghiệp, nhà văn hóa, kênh mương. Hội LHPN xã Hoằng Quang phối hợp với UBND xã các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và Cộng đồng xanh Việt Nam thực hiện chiến dịch nhặt rác “Clean Up Việt Nam" thu hút hơn 200 tình nguyện viên tham gia nhặt rác thải, thu gom rác và phân loại rác thải tại khu vực từ cầu Nguyệt Viên đến Nhà hàng Tú Linh ở thôn Nguyệt Viên 1.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6

Dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, hội viên, phụ nữ các đơn vị đều hào hứng tham gia chiến dịch nhặt rác, cắt tỉa hàng rào xanh... nhằm phát huy vai của tổ chức Hội, tạo ấn tượng đẹp và sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân. Từ đó đã tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành cùng với các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, làm cho thế giới sạch hơn.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]