(vhds.baothanhhoa.vn) - Do dịch COVID-19, Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ phải dừng đón khách tham quan từ ngày 7-5-2021 khiến đơn vị mất đi nguồn thu từ hoạt động du lịch, đồng nghĩa với việc 16 cán bộ hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại đây phải nghỉ việc không lương.

Nhiều lao động nghỉ việc khiến hoạt động ở Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ trở nên khó khăn hơn

Do dịch COVID-19, Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ phải dừng đón khách tham quan từ ngày 7-5-2021 khiến đơn vị mất đi nguồn thu từ hoạt động du lịch, đồng nghĩa với việc 16 cán bộ hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại đây phải nghỉ việc không lương.

Nhiều lao động nghỉ việc khiến hoạt động ở Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ trở nên khó khăn hơn

Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ dừng đón khách tham quan từ ngày 7-5-2021.

Hiện tại Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ có 35 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó số HĐLĐ là 16 người. Việc dừng đón khách tham quan du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID -19 đã đang gây ra không ít những khó khăn trong các hoạt động của Trung tâm.

Hiện tại một số dự án khai quật khảo cổ học cũng như công tác bảo vệ, quảng bá di sản vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, do cùng lúc số lượng lớn HĐLĐ phải nghỉ việc đã dẫn đến xáo trộn trong hoạt động,giảm tiến độ ở một số phần việc.

Nhiều lao động nghỉ việc khiến hoạt động ở Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ trở nên khó khăn hơn

Chị Vũ Thị Lanh đã bước sang năm thứ 11 làm hướng dẫn viên tại Thanh Nhà Hồ ngậm ngùi nghỉ việc không lương chờ hoạt động trở lại

Chị Vũ Thị Lanh đã có 11 năm làm hướng dẫn viên tại Thanh Nhà Hồ ngậm ngùi cho biết anh chị em hướng dẫn viên nghỉ việc không lương, phải chật vật mưu sinh bằng những nghề khác. Cũng theo chị Lanh, kể từ ngày nghỉ việc, chị đã phải rất vất vả để kiếm tìm cho mình công việc mới. Tuy nhiên, những công việc chân tay, cũng như ngành nghề đòi hỏi kinh nghiệm chị không thể đáp ứng được. “Từ cầm micoro thuyết trình, giờ chuyển sang làm ngoài trời, nhiều lúc phải cầm cả cuốc, xẻng, tuy vất vả nhưng chí ít công việc cũng cho chúng tôi nguồn thu nhập đáng kể”, Chị Lanh cho biết.

Nhiều lao động nghỉ việc khiến hoạt động ở Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ trở nên khó khăn hơn

Nhiều đường đi, lối lại được rào chắn, treo biển dừng đón khách tham quan.

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19, trong đó hướng dẫn viên là nhóm đối tượng nằm trong 12 nhóm chính sách sẽ được nhận hỗ trợ. Đây được xem là “cứu cánh” phần nào cho những HĐLĐ tại đây phải nghỉ việc không lương.

Nhiều lao động nghỉ việc khiến hoạt động ở Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ trở nên khó khăn hơn

Khu trưng bày vốn là nơi thu hút nhiều du khách nay cũng trong tình trạng đóng cửa do dịch

Theo Nghị quyết 68, mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người sẽ được chi trả 1 lần cho người lao động. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng truyền thông và khai thác dịch vụ du lịch, Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ thì đơn vị chỉ có 3 hướng dẫn viên được hưởng chính sách này.

Ông Long cho biết theo quy định hỗ trợ, hướng dẫn viên phải là những người đã được cấp thẻ. Trong khi đó số thuyết minh viên tại đây đa phần không đáp ứng được yêu cầu. Nhiều người dù có bằng cấp nhưng vẫn chưa có thẻ.

Nhiều lao động nghỉ việc khiến hoạt động ở Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ trở nên khó khăn hơn

Số lượng lớn HĐLĐ nghỉ việc khiến cho nhiều hoạt động tại Trung tâm bị ảnh hưởng.

“Thấy được những khó khăn của cán bộ, công nhân viên phải nghỉ việc, Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ ngoài việc hỗ trợ đóng bảo hiểm, đơn vị đã tạo điều kiện cho một số HĐLĐ được làm việc tại các dự án khai quật khảo cổ học đang triển khai. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài nếu dịch còn diễn biến phức tạp, kéo dài, thì việc đảm bảo nguồn thu nhập cho số HĐLĐ trên là hết sức khó khăn”, ông Long cho biết thêm.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]