(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có 1.289 người có uy tín/1.289 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa hiện có 1.289 người có uy tín/1.289 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, người có uy tín đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều người có uy tín tích cực tham gia công tác tại thôn bản, không quản ngại khó khăn, gian khổ đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bà Bùi Thị Thúy, dân tộc Mường ở thôn Quan Nhân, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, luôn tuyên truyền, vận động cho bà con Nhân dân không nghe theo những luận điệu sai trái dẫn đến bị cuốn vào hoạt động truyền đạo trái phép. Bản thân bà và gia đình gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình bà Thúy có 2,5 ha vườn đồi, 1 máy làm gạch, 1 xưởng cơ khí, 2 xe tải, 120 đàn ong; thu nhập từ 300-450 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là người có uy tín ở thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, ông Bàn Văn Phòng, dân tộc Dao, luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, đám cưới không thuốc lá, hạn chế rượu, không rải vàng mã ra đường, không ăn cỗ ở các đám hiếu, không phúng viếng bằng cỗ. Với một thôn có 100% là người dân tộc Dao nên công tác vận động Nhân dân bỏ các hủ tục lạc hậu như ăn cỗ cưới lâu ngày và thách cưới bằng các hiện vật lớn của người Dao dần được huỷ bỏ.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động Nhân dân bê tông hoá 4 km đường nội thôn, 4 km đường nội đồng, xây cổng trào của thôn, nâng cấp chỉnh trang nhà văn hoá thôn. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là chăn nuôi trâu, bò, lợn nái sinh sản, hàng năm cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Ba Ngọc, xã Xuân Phú (Thọ Xuân) - thôn có 100% hộ là đồng bào dân tộc Mường, từ năm 2004 đến nay, bác Lê Văn Nhâm (người ngoài cùng bên phải) đã tập trung trồng, chăm sóc 5 ha rừng, chăn nuôi trâu, bò, lợn, phát triển kinh tế hộ gia đình mang về nguồn thu gần 300 triệu đồng/năm.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, bác còn tích cực vận động bà con trong thôn đóng góp tiền, công lao động trị giá hơn 1,3 tỷ đồng bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; vận động các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng thôn nông thôn mới. Hiện thôn Ba Ngọc chỉ còn 8/15 hộ nghèo; thôn phấn đấu năm 2023 về đích thôn nông thôn mới.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn, chi hội trưởng Hội dân tộc thiểu số xã Triệu Thành, chị Cầm Thị Sâm, dân tộc Thái ở thôn Bình Phương đã tích cực vận động chị em thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, không tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3; vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, rườm rà trong ma chay, cưới xin, lễ hội.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, chị Sâm còn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như xoài, vải thiều, riềng vào trồng; thực hiện chăm sóc rừng keo... với mức thu nhập hàng năm khoảng 200 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bác Ngân Đức Hạnh, người dân tộc Thái ở bản Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn - bản có 100% dân số là người dân tộc Thái được biết đến là người tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Từ một bản có tới 90% hộ nghèo (năm 2012), đến tháng 5-2022, bản Tam Sơn chỉ còn 5 hộ nghèo, người dân trong bảo không có ai mắc tệ nạn xã hội.

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Gió, xã Bình Lương (Như Xuân), bác Lê Trọng Hiền đã tích cực vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi, sử dụng phân bón dúi sâu trong sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đóng góp tiền, công lao động bê tông hóa đường làng, ngõ xóm. Cuối năm 2021, thôn Làng Gió đã xây dựng thành công thôn nông thôn mới .

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Rất nhiều người uy tín là những người mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh vươn lên làm kinh tế, là những tấm gương có ảnh hưởng tích cực đến công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, hiện gia đình bác Quách Văn Long, người dân tộc Mường ở thôn Đồng Xuân, xã Hải Long (Như Thanh) đang chăm sóc 12 ha keo, chăn nuôi lợn, gà, hàng năm có nguồn thu hơn 300 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Những điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trên cương vị trưởng thôn, bác luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trồng rừng, phát triển sản xuất, thực hiện nếp sống mới, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Với sự năng nổ, nhiệt tình của bác, năm 2022 thôn Đồng Xuân đã phấn đấu xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]