(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịp 20-10 đa số phụ nữ sẽ được nhận hoa, quà tặng, lời chúc từ những người thân, thì đâu đó vẫn có rất nhiều phụ nữ đã vất vả mưu sinh. Họ là những người thợ gặt, thợ bốc vác… hay là những người quanh năm với gánh hàng rong trên phố.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Dịp 20-10 đa số phụ nữ sẽ được nhận hoa, quà tặng, lời chúc từ những người thân, thì đâu đó vẫn có rất nhiều phụ nữ đã vất vả mưu sinh. Họ là những người thợ gặt, thợ bốc vác… hay là những người quanh năm với gánh hàng rong trên phố.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Trong dịp 20-10, đa số phụ nữ sẽ được nhận hoa, quà tặng, lời chúc từ những người thân, thì đâu đó vẫn có rất nhiều phụ nữ đã vất vả mưu sinh, không có nhiều thời gian dành cho mình.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Đi trên phố chúng ta dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ đang bươn chải để kiếm sống, hỏi họ về ngày 20-10, hầu như chỉ nhận được nụ cười mệt mỏi hay thoáng chút chùng xuống trong ánh mắt.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Họ có thể là những người quanh năm với gánh hàng rong trên phố, công nhân bốc vác, phụ hồ, nhặt ve chai... vì cuộc sống khó khăn, vất vả ngày ngày vẫn mải mê vật lộn với cuộc sống mưu sinh, chăm lo cho gia đình.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Đằng sau họ là một gia đình chờ bàn tay của mẹ, của vợ. Ngày 20-10 đối với họ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Trong guồng quay của cuộc sống, nhiều người phụ nữ đang ngày đêm hy sinh bản thân, lao động để vun vén cho gia đình.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Đối với những người phụ nữ làm thuê, họ chỉ cần có nhiều việc để thu nhập khá sau một ngày lao động vất vả.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Họ có thể là những người phụ nữ vùng cao ngày 20-10 còn vất vả ngoài ruộng...

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Là những người phụ nữ ở vùng biển, sáng sớm phải chạy chợ mưu sinh...

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Những người phụ nữ làm nghề lao công dọn vệ sinh không kể nắng mưa làm đẹp cho môi trường...

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Hay là những người bán hàng rong trên phố lam lũ từ sáng sớm trong những ngày trời trở gió sang đông...

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Những người phụ nữ mưu sinh trên sông, công việc lấm lem bùn đất.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Hay họ sẵn sàng làm công việc thợ rèn sắt, thường là của những người đàn ông. Nhiều người vì thế mà “quên” đi cả ngày dành riêng cho bản thân mình.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Với họ, món quà 20-10 ý nghĩa nhất là mong sao công việc bớt vất vả hơn, xong sớm hơn để được về sớm hơn mọi ngày.

Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10

Dù công việc có khó khăn, vất vả nhưng niềm vui của họ là giây phút nghỉ ngơi. Thầm cầu chúc ngày lễ của mình hãy sống thật hạnh phúc, bình yên.

Tin liên quan:
  • Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10
    Phụ nữ xứ Thanh: Tự tin để tỏa sáng

    Phụ nữ trong xã hội hiện đại, làm thế nào để có thể “tỏa sáng” trong mọi hoàn cảnh?... Phóng viên Báo Thanh Hóa đã có trao đổi với bà Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; chị Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh, Giám đốc Công ty CP Dạ Lan; chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chủ nhân giải thưởng KOVA cho hạng mục “Sống đẹp”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa.

  • Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10
    Phụ nữ xứ Thanh: Nữ nhân xứ Thanh lưu danh sử sách

    Nếu nhắc đến những phụ nữ “vĩ đại” trong lịch sử dân tộc Việt, có thể nào không kể tên Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc; người vợ “tào khang” của vua Lê Thái Tổ; Hoàng Thái hậu mẫu mực có công dạy dỗ, hình thành tài năng, nhân cách minh quân Lê Thánh Tông... Những người phụ nữ xứ Thanh - người vợ - người mẹ, bằng tài năng, đức độ và lòng dũng cảm... đã trực tiếp và gián tiếp góp phần làm nên những “nốt thăng” trong lịch sử dân tộc.

  • Những người phụ nữ “quên” ngày 20-10
    Thanh Hóa có 3 thí sinh tham gia chung kết cuộc thi Livestream dành cho phụ ...

    Tại vòng chung kết Livestream dành cho phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 3 thí sinh tham gia/30 thí sinh toàn quốc, gồm Lê Thị Hạnh, xã Đông Yên (Đông Sơn) với sản phẩm rau củ quả an toàn hướng đến nông sản sạch - cùng nhau an tâm vượt qua đại dịch; Phạm Thị Dung, xã Hà Tiến (Hà Trung) với sản phẩm cao dược liệu cà gai leo và Triệu Tuyết Mai, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) sản phẩm hải sản Diêm phố.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]