(vhds.baothanhhoa.vn) - 10 giờ ngày 26-7, sau 17 ngày thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19, 2.656 hộ dân với 9.530 nhân khẩu ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn hân hoan phấn khởi trở lại nhịp sống bình thường.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

10 giờ ngày 26-7, sau 17 ngày thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19, 2.656 hộ dân với 9.530 nhân khẩu ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn hân hoan phấn khởi trở lại nhịp sống bình thường.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn công bố kết thúc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Nghi Sơn - nơi cư trú của bệnh nhân mắc COVID-19 BN 26025 và 3 bệnh nhân khác trong cùng 1 gia đình (BN 26700, BN 32771, BN 42495).

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Lực lượng chức năng thực hiện dỡ bỏ rào chắn tại chốt phong tỏa, cách ly.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Người dân phấn khởi khi xã Nghi Sơn kết thúc phong tỏa phòng, chống dịch.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Sau hơn 2 tuần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, 2.656 hộ dân ở xã Nghi Sơn đã không còn bị ngăn cách.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Mọi sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trở về trạng thái bình thường mới.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

UBND xã Nghi Sơn chỉ đạo, hướng dẫn các hộ gia đình tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Ông Lường Văn Thanh, thôn Nam Sơn, phấn khởi chia sẻ: Trong thời gian cách ly phòng, chống dịch chúng tôi thực hiện nghiệm quy định không ra ngoài, nhà cách nhà, không tụ tập. Nay được dở phong tỏa chúng tôi rất vui mừng. Sau thời gian nghỉ không đi biển do dịch bệnh, gia đình tôi lại chuẩn bị ngư lưới cụ để tiếp tục ra khởi bám biển.

Niềm vui của người dân xã Nghi Sơn sau khi kết thúc phong tỏa

Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn Nguyễn Ngọc Thương, cho biết: Rút kinh nghiệm sau khi trên địa bàn xã ghi nhận chùm ca bệnh trong 1 gia đình, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; duy trì các tổ giám sát hoạt động 24/24 kiểm soát tất cả công dân từ tỉnh ngoài về địa phương; giám sát, quản lý tốt công dân đang thực hiện cách ly tại nhà; thực hiện nghiêm túc các biện pháp “5K”, không để xảy ra tình trạng đáng tiếc như thời gian qua.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]