(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước nguy cơ biến mất của nhiều loài cây có trong sách đỏ, nhiều năm nay những người làm công tác bảo tồn phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh, Thanh Hóa) đang nỗ lực phục hồi các giống cây quý hiếm với mong muốn bảo tồn, đa dạng sinh học trong các cộng đồng dân cư.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Trước nguy cơ biến mất của nhiều loài cây có trong sách đỏ, nhiều năm nay những người làm công tác bảo tồn phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh, Thanh Hóa) đang nỗ lực phục hồi các giống cây quý hiếm với mong muốn bảo tồn, đa dạng sinh học trong các cộng đồng dân cư.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Tại vườn ươm của VQG Bến En có rất nhiều loại cây giống khác nhau như: Lim xanh, Chò đãi, Thổ phục linh, Hoài sơn và Thiên niên kiện...

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Những loài cây này hầu hết đều nằm trong danh mục sách đỏ.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Đối với khu phát triển cây giống ở vườn, luôn được những người làm công tác bảo tồn chăm chút một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Tưới cây là một trong những công việc không thể thiếu mỗi ngày.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Đồng thời, tất cả các loại cây cũng thường xuyên được kiểm tra mầm bệnh để có chế độ chăm sóc cho phù hợp nhất.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Anh Hà Văn Hóa, nhân viên bảo tồn phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Bến En cho biết: Đối với khu phát triển cây giống ở vườn, chúng tôi phải chăm sóc khá tỉ mỉ, cẩn trọng. Bởi đây là công việc hết sức quan trọng và cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và năng suất của quá trình ươm trồng. Với thời tiết nắng nóng, khô hạn chỉ cần quên không tưới một ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cây. Bên cạnh đó, hàng ngày, chúng tôi cũng phải thường xuyên kiểm tra xem cây có mầm bệnh gì không để có biện pháp xử lý, chăm sóc phù hợp.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Ngoài các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, VQG Bến En còn có hệ thực vật vô cùng đa dạng, phong phú như: Trai lý, Sao hải nam, Chò đãi, Trầm hương, Táu mặt quỷ, Lát hoa, Sến mật, Chò chỉ, Lan kim tuyến…

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Lim xanh là một trong các loài thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, hiện đã bị khai thác cạn kiệt. Hiện ở Việt Nam, lim xanh được xếp nằm trong 4 loài cây gỗ “tứ thiết” quý hiếm (đinh, lim sến, táu). VQG Bến En là nơi phân bố giống cây này nhiều nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Ngoài ra, đây cũng là trung tâm phân bổ của giống lim xanh đặc hữu nổi tiếng Việt Nam, có cây tuổi đời lên đến vài trăm năm với đường kính thân đạt gần 3 m. Bên cạnh đó, còn có các loài cây gỗ quý hiếm như chò chỉ, bù hương, sến mật, vàng tâm, lim, xẹt, lát hoa, trai lý... cùng họ cây có dầu như trẩu, sến, màng tang. Đặc biệt, rừng Bến En còn có trên 300 loài cây dược liệu.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Ông Lê Xuân Thái - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh cho biết: Đối với khu phát triển cây giống ở vườn, trung bình mỗi năm sản xuất khoảng 30 vạn cây lim xanh để phục vụ chương trình phục hồi rừng lim xanh ở Như Thanh nói chung và Bến En nói riêng. Ngoài ra, còn có chức năng thực hiện thêm các hoạt động dự án bảo tồn các loài cây quý hiếm như: Cây chò đãi và một số các loài cây thuốc có giá trị kinh tế cũng được đưa về đây thực hiện sản xuất giống đưa ra phục hồi rừng Bến En để đảm bảo giá trị bảo tồn, đa dạng sinh học của nơi này.

Nỗ lực phục hồi những giống cây quý

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, vườn ươm đã tổ chức đóng được 4 vạn bầu cây giống Lim xanh cho kế hoạch trồng rừng năm 2023; xuất vườn gần 1 vạn cây giống bản địa phục vụ các dự án của đơn vị năm 2022.

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]