(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi thành phố Thanh Hóa kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, nông dân phường Đông Cương đã trở lại nhịp sống bình thường, tích cực chăm sóc hoa đảm bảo kịp thời vụ.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Sau khi thành phố Thanh Hóa kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, nông dân phường Đông Cương đã trở lại nhịp sống bình thường, tích cực chăm sóc hoa đảm bảo kịp thời vụ.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Nông dân làng hoa Đông Cương ra đồng sau những ngày giãn cách xã hội, tuy nhiên không ồ ạt để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Những ngày này bà con ra đồng làm giống, chăm sóc hoa bông cho kịp vụ đầu Đông.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Những vườn hoa cúc…

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

….Hoa đồng tiền xanh mướt.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Những vườn hồng đang chờ cắt cành, tỉa lá để chờ mùa xuân mới.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Anh Nguyễn Văn Bằng ở phố 3, phường Đông Cương - là một trong những hộ chuyên cung cấp các loại hoa cúc giống cho nông dân.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, dù lo lắng cho ruộng hoa của mình nhưng gia đình anh vẫn tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng, hạn chế ra khỏi nhà. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, gia đình anh khá bận rộn với việc chăm sóc, nhân giống hoa.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Mỗi năm gia đình Bằng cung cấp ra thị trường hàng vạn cây cúc giống. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên số lượng cúc bán ra chậm, chủ yếu cung cấp cho Nhân dân trong vùng.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Còn ông Nguyễn Huy Dần ở phố 4, phường Đông Cương đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa đang chăm sóc luống hoa cúc đóa cánh dài. Mấy hôm nay mưa lớn nên cánh đồng cúc của ông bị ngập nước, nhiều cây hỏng gốc, nên việc khắc phục phải rất khẩn trương.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Gia đình ông Dần có 1 mẫu đất để trồng hoa, hiện nay mới chỉ trồng 6 sào, ông boăn khoăn không biết có nên trồng hết diện tích, bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã ảnh hưởng đến thị trường, giá cả hoa.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Nhiều hộ dân trồng hoa ở làng hoa Đông Cương cũng chịu ảnh hưởng cuẩ dịch bệnh COVID-19. Hoa vụ xuân hè vừa qua tiêu thụ chậm do nhiều dịch vụ văn hóa, giải trí tạm dừng hoạt động… Cùng với đó hoa nhập ở các địa phương khác về Thanh Hóa cũng nhiều, giá rẻ hơn, nên hoa Đông Cương không cạnh tranh được.

Nông dân làng hoa Đông Cương trở lại cánh đồng sau thời gian giãn cách xã hội

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Cương cho biết: Phường đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021. Toàn phường có khoảng 324ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có hơn 170ha diện tích trồng hoa, rau màu các loại, 105 ha cấy lúa. Riêng đối với nghề trồng hoa, bà con đã thu hoạch xong vụ hè thu, hiện đang tích cực trồng vụ hoa đầu Đông, hy vọng thời tiết thuận lợi cũng như dịch bệnh được kiểm soát để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]