(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có khoảng 4.100 ha nuôi tôm. Trong đó, diện tích nuôi tôm chân trắng khoảng 540 ha, tôm sú 3.560 ha. Theo lịch thời vụ, vụ nuôi tôm xuân hè được bắt đầu từ đầu tháng 3. Vì vậy, những ngày này tại các khu đầm nuôi bà con nông dân đang tất bật cải tạo ao đầm, xuống giống.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Thanh Hóa hiện có khoảng 4.100 ha nuôi tôm. Trong đó, diện tích nuôi tôm chân trắng khoảng 540 ha, tôm sú 3.560 ha. Theo lịch thời vụ, vụ nuôi tôm xuân hè được bắt đầu từ đầu tháng 3. Vì vậy, những ngày này tại các khu đầm nuôi bà con nông dân đang tất bật cải tạo ao đầm, xuống giống.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Đầu tư cải tạo, kiên cố bờ bao tại các khu, đầm nuôi tôm.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Nạo vét bùn đáy, vỗ bờ, kiên cố diện tích nuôi.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Những diện tích nuôi tôm theo hướng công nghiệp được trải bạt đáy.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Trước khi đưa con giống vào thả nuôi, việc thau chua rửa mặn được thực hiện nhiều lần.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Nhiều hộ nuôi thực hiện di ương tôm giống nhằm chủ động nguồn giống bảo đảm chất lượng đưa vào thả nuôi.

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Tôm giống đủ tiêu chuẩn về kích thước, độ khỏe đã được đưa vào thả nuôi

Nông dân tất bật cho vụ nuôi tôm mới

Hộ nuôi tôm đưa giống tôm vào thả nuôi.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]