(vhds.baothanhhoa.vn) - Những con dúi mũm mĩm, nặng từ 3 – 4 kg/con đang mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình ông Lê Trọng Lệ (thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), người tiên phong đưa loài động vật núi rừng trở thành đặc sản quê hương mình.

Nuôi dúi thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Những con dúi mũm mĩm, nặng từ 3 – 4 kg/con đang mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình ông Lê Trọng Lệ (thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), người tiên phong đưa loài động vật núi rừng trở thành đặc sản quê hương mình.

Nuôi dúi thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Ông Lê Trọng Lệ (bên trái) giới thiệu về giống dúi mốc đại Thái Lan và Trung Quốc.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, sau nhiều năm tha hương, bôn ba nơi xứ người, thu nhập chẳng đáng là bao, lại phải xa gia đình, ông Lê Trọng Lệ quyết định về quê lập nghiệp.

Ông Lệ cho biết, những năm 1990, ông cùng một số bạn bè sang Lào, Thái Lan làm thuê. Trong một lần đi qua trang trại dúi của một hộ dân người Trung Quốc, cảm thấy hứng thú với nghề này, ông Lệ ngoài công việc chính, đã dành tời gian học hỏi kinh nghiệm nuôi dúi qua sách báo, thực tiễn.

Năm 2008, với 30 con dúi giống mua bên Lào, ông Lệ quyết định thuê đất, mở trang trại. Do kinh nghiệm chưa có, chưa thực sự am hiểu về đặc tính sinh hoạt, ăn uống, cũng như cách phòng chống dịch bệnh cho con dúi, nên thời gian đầu gia đình ông phải chịu thiệt hại do thua lỗ.

Quyết tâm vượt qua những biến cố, khó khăn, đến nay, trang trại của gia đình ông Lệ đã có trên 500 con dúi mốc đại Thái Lan, 500 dúi mốc đại Trung Quốc, hầu hết đang trong độ tuổi sinh sản.

Nuôi dúi thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Trung bình mỗi con dúi cho cân nặng cao nhất từ 5 - 6kg/con.

Ông Lệ bật mí: Nuôi dúi rất sạch sẽ, dễ nuôi, không gây ô nhiễm môi trường, không tốn thời gian chăm sóc, thức ăn dễ kiếm trong tự nhiên, chủ yếu là ngô, mía, lá tre, thân cỏ... Để đảm bảo nguồn thức ăn cho dúi, gia đình ông Lệ thuê một khoảng đồi rộng 0,5 ha để tự trồng một số loại cây kể trên. Trên tổng số 300 m2 diện tích chuồng trại, ông Lệ xây dựng các ô chuồng được thiết kế theo đúng kỹ thuật, phù hợp với đặc tính sinh sống của loài dúi, đảm bảo kín gió, ít tiếng động, không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Theo ông Lệ, giống dúi mốc đại Thái Lan gia đình nuôi là giống tốt nhất, con trưởng thành có thể đạt 5 – 6kg/con, trung bình dúi mẹ sinh sản 3 lứa/năm, mỗi lứa từ 5 – 8 con. Còn giống dúi mốc đại Trung Quốc trọng lượng chỉ đạt trên 3kg/con, trung bình dúi mẹ sinh sản 5 con/lứa.

Nuôi dúi thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Nuôi dúi công chăm sóc ít, hiệu quả kinh tế cao.

Hiện dúi thương phẩm của gia đình ông Lệ đã có mặt ở nhiều thị trường như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… với giá từ 800 nghìn - 1 triệu đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về 300 – 400 triệu đồng từ nuôi dúi.

Đồng chí Hoàng Trọng Cương, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn cho biết: Thịt dúi rất thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng nên được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay, do số lượng dúi thịt trong trang trại của gia đình ông Lệ không đủ cung ứng cho thị trường. Địa phương đang khuyến khích gia đình mở rộng diện tích, phía địa phương sẽ hỗ trợ về quỹ đất, thủ tục vay vốn, đồng thời nhân rộng mô hình nuôi dúi rộng khắp trên địa bàn xã.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]