(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, thời gian qua Hội cựu chiến binh xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) luôn tích cực và chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn phát triển kinh tế.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng nông thôn mới gắn phát triển kinh tế

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, thời gian qua Hội cựu chiến binh xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) luôn tích cực và chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn phát triển kinh tế.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng nông thôn mới gắn phát triển kinh tế

Cựu chiến binh Lê Minh Đạo bên sản phẩm trống đồng của gia đình.

Cùng với công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Trung đã phối hợp tốt công tác vận động hưởng ứng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, gắn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trong 5 năm qua, gia đình hội viên đã góp tiền, ngày công, phá dỡ tường rào, quét vôi ve, hiến đất mở rộng đường giao thông, ủng hộ kinh phí xây dựng NTM tại thôn, xã. Hội cùng Nhân dân nâng cấp đường giao thông, phụ trách nhiều đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng tủ sách pháp luật, xây dựng tuyến đường hoa, chung tay phòng, chống COVID-19 với số tiền đóng góp trên 30 triệu đồng. Tích cực tham gia đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, ngăn ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu dân cư, phát hiện ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp, giúp đỡ đối tượng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng…

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hội viên cựu chiến binh xã Thiệu Trung đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, tích cực vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, địa phương. Từ trong phong trào xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình trong phát triển kinh tế.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng nông thôn mới gắn phát triển kinh tế

Mô hình kinh tế kết hợp trồng trọt, chăn nuôi của cựu chiến binh Trương Trọng Tính.

Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng ông Trương Trọng Tính, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Trung vẫn miệt mài với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của mình. Với tinh thần không cam chịu đói nghèo, ông tìm đến nhiều nơi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm kiên trì, đến nay trung bình mỗi tháng, mô hình của gia đình cho thu nhập trên 20 triệu đồng từ chăn nuôi ba ba, ngan, gà kết hợp trồng trọt.

Ông Tính chia sẻ, do trồng lúa cho năng suất thấp, thu nhập không cao ông bàn với con cháu tập trung vay vốn ngân hàng cải tạo, mở rộng vườn tược, đào ao thả cá, chăn nuôi, trồng cây ăn quả bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Nhắc đến nghệ nhân đúc đồng Lê Minh Đạo (thôn 6, xã Thiệu Trung) không ai không biết bởi ông không những là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, mà còn là người tâm huyết với công tác xã hội, giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng nông thôn mới gắn phát triển kinh tế

Tại xã Thiệu Trung, nhiều cựu chiến binh đã tận dụng nghề đúc đồng truyền thống của gia đình để phát triển kinh doanh, sản xuất mang lại thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông Lê Minh Đạo đã được truyền dạy nghề đúc đồng truyền thống của gia đình, sau khi xuất ngũ ông trở về quê hương lập nghiệp, trải qua nhiều khó khăn, thử thách buổi đầu làm kinh tế. Đến nay, cơ sở đúc đồng của gia đình tạo công ăn việc làm cho 12 lao động địa phương chủ yếu là nghề nông nghiệp, có nghề đúc đồng truyền thống, với mức lương trên 5 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi tháng ông thu lãi gần 30 triệu đồng,

Ông Lê Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Trung cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Hội Cựu chiến binh xã tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, trong năm 2021 không còn hội nghèo; hộ khá, giàu chiếm 45%; không còn hội viên ở nhà tạm. Đến nay, Hội có 1 HTX nông nghiệp hữu cơ, 4 hộ làm kinh tế trồng cây ăn quả, 2 cơ sở đúc đồng mỹ nghệ truyền thống, nhiều hộ phát triển kinh doanh cho doanh thu hàng năm từ 100 - 150 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

TRUNG LÊ - THU THỦY


TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]