(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều tháng nay sáng sớm và chiều muộn rất nhiều hội viên, phụ nữ ở các chi hội phụ nữ xã Thọ Vực (Triệu Sơn) chia thành nhiều tổ, nhóm cùng nhau cuốc đất, trồng hoa, dọn vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng. Từng đường hoa, chậu hoa, hàng rào xanh... được chị em chăm sóc, vun trồng với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết.

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Đã nhiều tháng nay sáng sớm và chiều muộn rất nhiều hội viên, phụ nữ ở các chi hội phụ nữ xã Thọ Vực (Triệu Sơn) chia thành nhiều tổ, nhóm cùng nhau cuốc đất, trồng hoa, dọn vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng. Từng đường hoa, chậu hoa, hàng rào xanh... được chị em chăm sóc, vun trồng với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết.

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện duy trì thường xuyên dọn vệ sinh môi trường.

Việc làm của các chị đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút nhiều nam giới cùng tham gia. Không khí lao động tập thể có khí thế hơn, vì thế mà nhiều tuyến đường trống, cỏ mọc, vứt rác bừa bãi nay đã được sạch đẹp, thay vào đó là tuyến đường hoa, cây xanh đẹp mướt mắt.

Chị Lê Thị Tân, chi hội thôn 6 cho biết: “ Để góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, gia đình tôi hiến hơn 30m2 đất để mở rộng đường, chị em cùng nhau xây dựng tuyến đường mẫu trồng hoa, trồng hàng rào xanh, lắp đặt thùng rác, góp phần làm đẹp cảnh quan NTM nông thôn xanh - sạch - đẹp, chúng tôi ai cũng phấn khởi”.

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Một tuyến đường hoa ở xã Thọ Vực.

Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Vực cho biết: Thực hiện đợt cao điểm chỉ đạo của Hội LHPN huyện về tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường mẫu, mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”, vận động Nhân dân đặt thùng phân loại rác thải tại hộ gia đình... góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 và hoàn thiện các tiêu chí xã Thọ Vực đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022, Hội LHPN xã đã triển khai kế hoạch, phát động chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thường xuyên công tác VSMT, phát động xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh, nhà sạch - vườn đẹp, đặt thùng rác phân loại rác thải tại hộ gia đình, tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đưa từng tiêu chí của cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, toàn xã có 97% gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch; Xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” (thôn 6); mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” (thôn 1, thôn 4)...

Hội LHPN xã đã trồng được 7 tuyến đường mẫu, tương đương 4 km cây mẫu đơn, chuỗi ngọc và đặt chậu hoa; đặt được 500 thùng phân loại rác thải tại hộ gia đình bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Dự kiến trong tháng 10 và 11-2021 Hội sẽ tiếp tục vận động đặt 1.000 thùng rác và trồng ít nhất 1 km đường hoa, hàng rào xanh… nhằm tạo cảnh quan môi trường thân thiện, góp phần xây dựng đạt huyện NTM vào cuối năm 2021.

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Hội viên, phụ nữ xã Vân Sơn dọn vệ sinh, trồng hoa góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã NTN nâng cao.

Xã Vân Sơn, xã Đồng Lợi phấn đấu về đích xã NTM nâng cao, xây dựng thôn kiểu mẫu vào cuối năm 2021, nên việc đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường luôn được Hội LHPN xã chú trọng. Ngoài duy trì các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên, tổ chức hội còn phát động thực hiện đợt cao điểm từ nay đến cuối năm, gồm: Tổng dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa đường hoa, cây cảnh tuyến đường chính với tần suất 3 lần/tuần, tạo cảnh quan môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp; hướng dẫn gia đình hội viên bố trí, sắp xếp đồ dùng trong gia đình gọn gàng ngăn nắp, quy hoạch vườn mẫu, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, trồng rau sạch…

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Một tuyến đường đặt thùng rác xanh xã Đồng Lợi.

Chung sức xây dựng NTM, các cấp hội LHPN huyện Triệu Sơn đã khắc phục khó khăn, chủ động và phối hợp thực hiện nhiều việc làm thiết thực, xây dựng nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với từng chi, tổ hội, như mô hình: Xây dựng Hợp tác xã, tổ hợp tác thu gom rác thải do phụ nữ làm chủ; Xây dựng các tuyến đường mẫu, đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon... Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, vật tư và ngày công lao động để xây dựng NTM, thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, công trình vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ…

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và Thông báo kết luận số 388-TB/HU của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện và Tiểu ban xây dựng NTM của huyện, giao nhiệm vụ cho Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; đảm nhận công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng mô hình “Tuyến đường mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, góp phần hoàn thành tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo và phát động thực hiện phong trào trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia.

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Nhiều thùng rác huy động từ xã hội hóa được trao tận tay cho các hộ.

Hội đã chỉ đạo các tổ chức Hội phụ nữ cơ sở rà soát thực trạng các tuyến đường và duy trì tổng vệ sinh môi trường cuối tuần, cao điểm thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12-2021. Mỗi xã, thị trấn chọn ít nhất 1 tuyến đường hoặc 1 thôn để xây dựng điểm mô hình “Tuyến đường mẫu” (tuyến đường trồng hoa, chậu hoa, hàng rào xanh) và hướng dẫn xây dựng ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp” để tiếp tục nhân rộng; vận động Nhân dân đặt thùng đựng rác, phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Qua thực hiện, nhiều hộ dân chủ động làm đẹp cảnh quan nhà mình, xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Sau hơn 1 tháng phát động thực hiện, toàn huyện đã đặt được hơn 2.600 chậu hoa dọc các tuyến đường chính các xã, thị trấn; xây dựng 35 km hàng rào xanh, đường hoa có bao be, điển hình là xã Thọ Vực, Đồng Lợi, Vân Sơn, Minh Sơn... Cùng với đó đã vận động Nhân dân đặt gần 10.000 thùng phân loại rác thải tại hộ gia đình, điển hình đơn vị: Thọ Vực, Đồng Lợi, Vân Sơn, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Dân Lý, Dân Quyền, Nông Trường, Thái Hòa…

Phụ nữ Triệu Sơn chung sức xây dựng miền quê văn minh, đáng sống

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Độ (bên trái ảnh) động viên hội viên, phụ nữ xã Đồng Lợi thực hiện tiêu chí môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Độ cho biết: “Nhận thức rõ vai trò quan trọng của phụ nữ tham gia xây dựng NTM, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai sâu rộng các chương trình, phong trào bằng những việc làm cụ thể được đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, đóng góp một phần quan trọng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021 (trước 1 năm so với dự kiến). Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tiếp tục đề ra mục tiêu trong tháng 11 và tháng 12-2021 chỉ đạo các đơn vị đăng ký đặt hơn 1.000 chậu hoa; xây dựng các tuyến đường mẫu dự kiến 23 km hàng rào xanh, đường hoa; đặt trên 6.000 thùng rác thải tại hộ gia đình; vận động hơn 200 hộ đăng ký xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” tại 34 xã, thị trấn”...

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]