(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu như thời điểm chưa có dịch bệnh COVID-19, lượng khách quốc tế, khách ngoại tỉnh đổ về Pù Luông dịp này rất lớn, doanh thu của các cơ sở hoạt động du lịch ở đây phát triển từng ngày, thu hút nguồn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của khu vực miền núi. Thế nhưng, hiện tại khu du lịch được ví như “Thiên đường giữa đại ngàn” của xứ Thanh lại đang khá vắng vẻ, khi lượng khách tới đây giảm rất nhiều vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Nếu như thời điểm chưa có dịch bệnh COVID-19, lượng khách quốc tế, khách ngoại tỉnh đổ về Pù Luông dịp này rất lớn, doanh thu của các cơ sở hoạt động du lịch ở đây phát triển từng ngày, thu hút nguồn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của khu vực miền núi. Thế nhưng, hiện tại khu du lịch được ví như “Thiên đường giữa đại ngàn” của xứ Thanh lại đang khá vắng vẻ, khi lượng khách tới đây giảm rất nhiều vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Khu du lịch sinh thái Pù Luông tại huyện Bá Thước mùa này là dịp đẹp nhất trong năm, nơi đây đang vào mùa lúa chín. Tuy nhiên, mặc dù mới đây tỉnh Thanh Hóa đã mở cửa trở lại với các ngành dịch vụ, du lịch… nhưng tâm lý nhiều người vẫn còn e ngại dịch bệnh, nên các khu du lịch trong tỉnh nói chung và Pù Luông nói riêng vẫn còn khá vắng khách.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Cơ sở du lịch Pù Luông Reatreat ở xã Thành Lâm có 24 phòng, thời điểm khi chưa có dịch COVID-19 lúc nào cũng đầy khách, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/tháng. Khi dịch xảy ra, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược, Không có khách, cơ sở du lịch không có doanh thu, nhưng hàng tháng vẫn phải chi ra hàng trăm triệu đồng để bảo trì và trả lương cho nhân viên.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Anh Nguyễn Trung Dũng, quản lý của Pù Luông Retreat cho hay: Từ tháng 3-2020, cơ sở hoạt động cầm chừng, có thời điểm đóng cửa hoàn toàn vì dịch bùng phát mạnh ở các tỉnh thành lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... Đến đầu tháng 10-2021, tình hình dịch lắng xuống, tỉnh Thanh Hóa cũng bắt đầu nới lỏng các hoạt động dịch vụ du lịch thì cơ sở mới đón khách trở lại.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

“Dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhưng quy định nghiêm về phòng chống dịch, yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được ở lại cơ sở lưu trú, là nguyên nhân làm cho nhiều du khách e ngại khi muốn đặt phòng đến với Pù Luông. Mong rằng tới đây, khi dịch được kiểm soát, địa phương sẽ nới lỏng các thủ tục, tạo điều kiện di chuyển để thu hút khách du lịch trở lại”, anh Dũng cho biết thêm.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Cơ sở du lịch The Palm Puluong Homestay & Restaurant của gia đình anh Nguyễn Công Huy ở bản Đôn, xã Thành Lâm cũng đang phải gồng lỗ khi cơ sở mới được đầu tư gần đây, thời điểm cơ sở hoàn thành thì đại dịch bùng phát.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Anh Nguyễn Công Huy, chủ cơ sở The Palm Puluong Homestay & Restaurant cho biết: Hằng tháng, ngoài phải trả lãi suất ngân hàng thì cơ sở còn phải chi hơn 100 triệu đồng tiền duy trì và trả lương nhân viên. Hiện tại, cơ sở bắt đầu mở cửa đón khách, đảm bảo song song giữa việc hồi sinh du lịch và đảm bảo các quy định phòng dịch.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

“Hi vọng, khi chiến dịch tiêm chủng được phổ biến và mở rộng, sẽ có những chính sách nới lỏng về thủ tục xét nghiệm COVID-19 để kích cầu du lịch, giúp ngành du lịch tỉnh nhà tái sinh”, anh Huy chia sẻ.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Các Homestay vắng vẻ khách đặt phòng...

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Tại cơ sở Pù Luông Natura, công suất phục vụ của cơ sở lưu trú này trước đây lên tới cả 100 lượt khách, thế nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ít khách lui tới nên không khí ảm đảm bao trùm cả khu nghĩ dưỡng.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Anh Cao Kim Kiên, đơn vị đầu tư Pù Luông Natura cho biết: “Mình từ Hà Nội về đây để đầu tư cũng xuất phát từ niềm đam mê du lịch, nhất là du lịch nghĩ dưỡng gắn liền với thiên nhiên. Mình lựa chọn đầu tư ở đây vì Pù Luông khí hậu mát mẻ quanh năm, con người nơi đây thân thiện, với văn hóa đặc trưng của người đồng bào dân tộc Thái. Pù luông chính là điểm đến hấp dẫn lý tưởng đối với khách quốc tế”.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

“Mặc dù 2 năm trở lại đây ngành du lịch gặp phải khó khăn bởi dịch COVID-19, nhưng chúng tôi hy vọng khi dịch ổn định trở lại cùng với chiến lược hộ chiếu Vaccine, hướng đến miễn dịch cộng đồng để thúc đẩy kích cầu du lịch trở lại, ngành du lịch sớm được hồi sinh”, anh Kiên chia sẻ.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Mới đây, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2021 toàn tỉnh đón được gần 3,2 triệu lượt khách (giảm 51,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Khi hoạt động du lịch dần được khôi phục, toàn tỉnh phấn đấu đón trên 700.000 lượt khách trong 3 tháng cuối năm 2021. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông dự kiến sẽ là 1 trong 2 địa điểm được tỉnh lựa chọn thí điểm đón khách nội địa trong thời gian tới.

Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19

Theo dự thảo kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của UBND tỉnh, định hướng xây dựng và triển khai kịch bản phát triển du lịch của tỉnh theo lộ trình như sau: Từ 15-9-2021 mở cửa đón khách du lịch nội tỉnh, thí điểm đón khách nội địa tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn và khu du lịch Pù Luông trong tháng 10-2021. Rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện đón khách nội địa trong tháng 11-2021. Triển khai đón khách quốc tế sau khi Tổng cục Du lịch thí điểm thành công tại một số tỉnh/thành phố trong cả nước.

Tin liên quan:
  • Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19
    Say lòng với Pù Luông mùa lúa chín

    Những ngày này, đi dọc các cung đường bên những thửa ruộng bậc thang tại xã Thành Sơn và Thành Lâm (huyện Bá Thước), du khách sẽ bị “hút hồn” bởi vẻ đẹp của mùa lúa chín.

  • Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19
    Các khu, điểm, hộ kinh doanh tại Pù Luông chuẩn bị đón khách du lịch trở lại

    Thực hiện Quyết định số 3604/QĐ-UBND, ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các cơ sở du lịch trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm công tác phòng chống dịch đón khách du lịch trở lại.

  • Pù Luông - “Thiên đường giữa đại ngàn” vắng khách vì dịch COVID-19
    Đánh thức Pà Ban

    Pà Ban được ví như cô gái đẹp ngủ trong rừng, nguyên sơ, thuần khiết và cần được chính những người dân nơi đây đánh thức nhằm phát huy được tiềm năng, lợi thế, nhất là làm du lịch cộng đồng.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]