(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, đến nay các thôn bản vùng cao, vùng khó khăn trên địa bàn huyện Quan Sơn cơ bản được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Quan Sơn: Trên 96,6% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, đến nay các thôn bản vùng cao, vùng khó khăn trên địa bàn huyện Quan Sơn cơ bản được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Quan Sơn: Trên 96,6% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại điểm lẻ khu Bàng (Trường tiểu học Trung Thượng, xã Trung Thượng huyện Quan Sơn)

Trong năm 2021 huyện đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 7 công trình nước sinh hoạt. Các công trình đem lại nhiều kết quả tích cực, đến nay tỉ lệ hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 96,6%, nước sinh hoạt đạt bình quân 60 lít/người/ngày.

Quan Sơn: Trên 96,6% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Trên 96,6% người dân trong huyện được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.

Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về lợi ích sử dụng nước sạch đối với cơ thể. Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh bổ sung kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho Nhân dân, huyện cũng tranh thủ huy động các nguồn lực nâng cấp, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt đã xây dựng trước đó bị hư hỏng, xuống cấp.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]