(vhds.baothanhhoa.vn) - Với diện tích hơn 10 ha đất chuyên canh, các hộ dân trồng quất cảnh ở xã Đông Hoàng (Đông Sơn) những ngày này đang tất bật chăm sóc và đón khách đến tham quan, đặt mua cây chơi tết.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Với diện tích hơn 10 ha đất chuyên canh, các hộ dân trồng quất cảnh ở xã Đông Hoàng (Đông Sơn) những ngày này đang tất bật chăm sóc và đón khách đến tham quan, đặt mua cây chơi tết.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Thời điểm này nhiều cánh đồng quất tại thôn Thọ Phật đã đậm sắc vàng của những chùm quả lúc lỉu.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Bằng kinh nghiệm và kĩ thuật chăm bón, nông dân xã Đông Hoàng đã tạo nên được những cây quất khỏe mạnh, dáng thế độc đáo.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Anh Lê Thanh Long, người tiên phong trồng quất cảnh của địa phương cho biết: Dù có những rủi ro về dịch bệnh hay phụ thuộc nhiều vào thị trường tết nhưng nghề trồng quất cảnh vẫn cho thu nhập cao hơn nhiều so với nghề trồng lúa như trước. Hiện trên tổng số 1.200 cây quất gồm cả quất thế và quất chum, gia đình tôi đã bán sỉ hơn 1 nửa. Số còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục đón khách lẻ đến mua tại vườn và chuyển xuống điểm bán tại TP Thanh Hóa cho đến khi hết hàng.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Không khí rộn ràng trên những cánh đồng quất

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Qua khảo sát, năm nay cây quất cảnh địa phương rất đẹp cả về dáng thế và quả. Mỗi cây quất đều có quả phân bổ đều từ gốc đến ngọn. Quả to chín vàng xen lẫn quả xanh và hoa lác đác.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Bên cạnh việc chăm bón, tưới nước cho cây thì công đoạn tỉa bớt quả giúp cành không trĩu nặng cũng được thực hiện thường xuyên trong thời điểm này.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Đây là nghề mang lại thu nhập cao và giúp nhiều lao động có việc làm trong những thời gian rảnh rỗi.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Hầu hết các vườn quất cảnh Đông Hoàng đều đã có khách sỉ đặt mua, một số ít dành để bán lẻ.

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Dự kiến từ ngày 20 tháng Chạp trở đi lượng khách đến mua cây tại các vườn quất sẽ đông hơn

Quất cảnh Đông Hoàng rộn ràng đón tết

Ông Nguyễn Duy Hợp, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Nghề trồng quất cảnh ở xã tuy mới có 7 năm nay nhưng đã mang lại thu nhập cao cho một số hộ dân trong xã. Năm nay, quất cảnh được mùa, khách mua cũng đã đến tham quan, chọn và đặt hàng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, người dân vẫn lo lắng lượng cây còn lại ở vườn có bán hết được hay không. Ngoài việc bán tại vườn, các hộ đã đấu mối với một số địa phương để đặt điểm bán vào dịp cận tết.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]