(vhds.baothanhhoa.vn) - Không còn nỗi lo sạt lở thường trực mỗi khi mưa mưa bão về, cuộc sống của người dân khu tái định cư (TĐC) bản Co Me (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) giờ đây đã đổi khác, những nếp nhà sàn khang trang, sạch sẽ, con đường bê tông trải dài... đang tô đẹp lên bức tranh rực rỡ trên bản biên giới còn nhiều khó khăn này.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Không còn nỗi lo sạt lở thường trực mỗi khi mưa mưa bão về, cuộc sống của người dân khu tái định cư (TĐC) bản Co Me (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) giờ đây đã đổi khác, những nếp nhà sàn khang trang, sạch sẽ, con đường bê tông trải dài... đang tô đẹp lên bức tranh rực rỡ trên bản biên giới còn nhiều khó khăn này.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Trận lũ kinh hoàng năm 2018 khiến gần 300 hộ dân xã Trung Sơn và gần 40 hộ dân sinh sống tại bản Co Me bị thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa. Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, giữa tháng 6-2021 một khu đất mới được hoàn thiện, bà con được di dời đến nơi ở mới, an toàn hơn.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Khu TĐC mới của bản Co Me nằm phía bên bờ tả sông Mã, cách nơi ở cũ hơn 1km, đưa vào sử dụng năm 2021, từ ngày di dời đến nơi ở mới, cuộc sống của người dân bớt khó khăn, vất vả, không còn lo “ngay ngáy” sạt lở đất như trước.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Có mặt tại khu TĐC mới bản Co Me mới thấy hết được niềm hân hoan, hạnh phúc rạng ngời trên từng khuôn mặt của người dân, ngoài kinh phí hỗ trợ di dời nhà ở, tài sản, mỗi hộ được bố trí thêm một phần diện tích đất ở khoảng hơn 200m2.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Nhà văn hóa khu tái định cự bản Co Me đang được xây dựng.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ các công trình cấp nước tập trung.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Chỉ vài năm thôi, những ngôi nhà sàn của bà con được dựng lên khang trang, vững chãi, các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường giao thông đã kiên cố hóa, điện lưới, công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa được xây dựng, đưa vào sử dụng. Bà con rất phấn khởi, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Phó Bí thư chi bộ bản Co Me Lương Văn Uốn cho biết, khu TĐC Co Me hiện có 64 hộ/205 khẩu, đến nay trên 95% hộ dân có ti vi, xe máy, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới, 100% hộ dân có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, trẻ em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ, tình hình an ninh, chính trị luôn được giữ vững, tỉ lệ tảo hôn giảm đáng kể, hộ nghèo giảm còn 22 hộ so với ngày đầu mới về, cuộc sống của bà con nơi đây được cải thiện hơn nhiều.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Trẻ em trong độ tuổi đến trường đầy đủ, nhiều gia đình cũng đầu tư cho con cái học hành, cái ăn, cái mặc đủ đầy

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Ông Phạm Mạnh Hưng, người dân khu TĐC bản Co Me phấn phởi cho biết, bên cạnh làm kinh tế từ rừng, người dân còn đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, làm dịch vụ, lâm nghiệp, xuất khẩu lao động để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, các hộ dân tái định cư còn được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ mưa sắm cây, con giống, công cụ lao động để phát triển sản xuất.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Khu tái định cư bản Co Me rực rỡ ánh điện về đêm

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Công an viên của bản thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng cũng như phòng, chống dịch COVID-19 đến các hộ dân.

Sắc xuân trên khu tái định cư Co Me

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn Phạm Bá Tuế cho biết: Khu TĐC bản Co Me nằm trong khu TĐC cho người dân bị sạt lở của xã. Đến nay, cơ sở hạ tầng tại đây được nhà nước đầu tư đồng bộ, sản xuất của bà con cơ bản ổn định, tỉ lệ hộ đói nghèo giảm đáng kể, tạo tiền đề thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]