(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 1 và 2-12, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 1 và 2-12, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Song song với công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội, ngoài các hoạt động thường xuyên, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ, các vùng miền về sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức hội; thăm hỏi động viên khó khăn; trao hỗ trợ sinh kế; đồng thời triển khai đến các cấp hội tích cực hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi vì COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19. Qua rà soát, Thanh Hóa có 27 trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19 và 4 trẻ mồ côi do ảnh hưởng tiêm phòng vắ cxin phòng chống dịch (Nông Cống) đã được các đơn vị hội cơ sở đăng ký nhận “Mẹ đỡ đầu” và tùy vào thực tiễn, các đơn vị hội còn mở rộng đăng ký nhận đỡ đầu trẻ mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng từ nhiều nguyên nhân khác, nhằm chia sẻ, giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tích cực triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII và chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã Bỉm Sơn bằng nhiều phần việc, như: đồng loạt ra quân dọn vệ sinh ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Nhiều đơn vị chọn việc làm phù hợp, như phát động phong trào chống rác thải nhựa, gây quỹ thực hiện chương trình “mẹ đỡ đầu”; tổ chức thăm hỏi, động viên gi đình bị nhiễm dịch bệnh COVID-19 điều trị khỏi bệnh trở về và đã hoàn thành thời gian theo dõi sức khoẻ tại nhà…

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động nhiều phong trào thi đua: Phòng chống rác thải nhựa, triển khai mô hình “Nhà sach, vườn đẹp” và chỉ đạo các xã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường chăm sóc đường hoa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2021 cho 150 đồng chí là cán bộ Hội phụ nữ cơ cở với các chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội về nắm bắt tình hình cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội thi khéo tay, trao tặng hàng trăm thùng rác, tặng quà cho hội viên khó khăn, tổng dọn vệ sinh môi, thành lập các loại hình câu lạc bộ, tổ nhóm giúp nhau sản xuất, chăm sóc, thu hoạch nông vụ..

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Hội viên, phụ nữ miền núi xa xôi, như bản Lát xã Tam Chung (Mường Lát) tích cực dọn vệ sinh môi trường, công trình chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và góp phần xây dựng dựng nông thôn mới.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Nhiều tuyến đường do phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa, tường rào xanh... được hội viên cơ sở chỉnh trang cắt tỉa đẹp chào đón ngày hội chính trị của các tầng lớp, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]